Ép sân dồn dập, có thời gian kiểm soát bóng và sút cầu môn vượt trội, vậy nhưng cuối cùng TBN vẫn cay đắng nhận thất bại. Sau trận đấu trong khi Thụy Sỹ ngất ngây với thắng lợi lịch sử thì thầy trò Del Bosque thi nhau “khóc than” cho thất bại.

 

Trong trận đấu đêm qua, TBN đã hoàn toàn dồn ép đối phương khi kiểm soát đến 63% thời gian bóng lăn, sút cầu môn đến 24 lần vậy nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến Thụy Sỹ chỉ cần một pha phản công chớp nhoáng đã giành 3 điểm trọn vẹn.

 

Nhìn các học trò thất thần, gục ngã trên sân khi trận đấu kết thúc, HLV Vicente Del Bosque chỉ còn biết than trời. “Tôi cảm giác Thụy Sỹ đã được nhận một phần thưởng quá lớn nếu xét trên thứ bóng đá họ thể hiện”, HLV người TBN than thở.

 

Tham vọng của TBN đã phải chịu một cú sốc lớn

 

“Họ vào trận với ý đồ tử thủ và cố gắng tận dụng các tình huống phản công hoặc đá phạt. Họ tổ chức phòng ngự rất tốt…Chúng tôi cố gắng tìm giải pháp tấn công ở 2 biên đồng thời đưa thêm tiền đạo Fernando Torres vào sân.

 

TBN đã có cơ hội nhất là trong hiệp một để dứt điểm trận đấu. Rõ ràng đây không phải một tín hiệu tốt mà chúng tôi muốn gửi tới các đối thủ. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại và cố gắng toàn thắng 2 trận vòng bảng sắp tới”.

 

Cùng chung vẻ tiếc nuối như ông thầy, tiền vệ Xavi thậm chí cho rằng đội bóng của anh xứng đáng có được 3 điểm. “Họ đã 2 lần tiếp cận được cầu môn của chúng tôi, 1 lần ghi được bàn còn lần kia dứt điểm trúng cột dọc. TBN đã hoàn toàn lấn lướt và có 4-5 cơ hội rõ ràng. Tiếc rằng hôm nay may mắn lại quay lưng với chúng tôi”.

 

Dù vậy ngôi sao của Barca cũng thừa nhận rằng họ thiếu những đường chuyền quyết định: “Chúng tôi đã không thành công với những đường bóng cuối cùng trong khi những trận đấu kiểu này thường được quyết định bởi những tình huống rất nhỏ. Dù sao chúng tôi vẫn còn 2 trận ở phía trước”.

 

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến HLV Ottmar Hitzfeld không giấu nổi vẻ ngất ngây với chiến thắng đầu tiên sau hơn 100 năm cho Thụy Sỹ trước TBN. “Tôi rất tự hào về các học trò của mình. Tôi tin rằng hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử bởi Thụy Sỹ đã không thắng được TBN suốt 105 năm qua.

 

Quả là một chiến thắng để đời. Dù đã phải chơi phản công nhưng các cầu thủ của tôi đã hoàn thành nhiệm một thật xuất sắc…Chúng tôi đã có một bước tiến dài vào vòng sau nhưng giờ đây kỳ vọng của mọi người cũng sẽ tăng lên. Toàn đội cần phải hết sức tập trung và tỉnh táo”.

 

                                                                                       Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục