Cùng với ngày đội tuyển Thụy Sĩ quật ngã ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha ở World Cup, Roger Federer cũng vinh dự được xếp làm hạt giống số một ở giải Wimbledon, đứng trên Nadal, mặc dù anh hiện chỉ là tay vợt số hai thế giới.

 
Federer được mệnh danh là vua sân cỏ. Ảnh: AFP.
Federer được mệnh danh là vua sân cỏ. Ảnh: AFP.

Có thể với nhiều Grand Slam khác, đó là sự vô lý, song ở Wimbledon thì không. Bởi giải đấu lâu đời này có một cách xếp hạt giống khác hẳn. Ban tổ chức không căn cứ vào vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (ATP, WTA), mà phụ thuộc vào thành tích trên mặt sân cỏ.

Nadal hiện dẫn đầu xếp hạng ATP sau chiến thắng ở Pháp Mở rộng mới đây, song nếu xét về thành tích gần nhất trên sân cỏ thì anh kém xa Federer. Hè năm ngoái, vì chấn thương, Nadal không thể bảo vệ chức vô địch Wimbledon, còn Federer đã lên ngôi. Mới đây nhất, khi Nadal bị Feliciano Lopez loại ở tứ kết Queen's Club thì Federer lọt vào chung kết giải Gerry Weber mở rộng trước khi chịu thua Lleyton Hewitt.

Nhận xét về thay đổi này, trọng tài kỳ cựu của Wimbledon, ông Andrew Jarrett cho biết: "Vị trí hạt giống của Roger Federer và Rafael Nadal bị đảo ngược so với thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng không có những hiệu ứng tiêu cực bởi thực tế họ vẫn là hạt giống số một trong nhánh đấu của mình và chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết mà thôi". Đứng dưới Federer và Nadal là Djokovic (3) và Andy Murray (6). Andy Roddick chỉ giữ vị trí thứ 7 thế giới, nhưng nhờ là đương kim á quân nên đã leo lên vị trí hạt giống số 5, trên cả Robin Soderling, á quân Roland Garros vừa rồi.

Nhưng có lẽ thay đổi chênh lệch nhất so với bảng xếp hạng thế giới là Lleyton Hewitt. Chỉ đứng thứ 26 thế giới song nhà vô địch năm 2002 được xếp làm hạt giống số 15, đó chính là phần thưởng cho chiến tích quật ngã Federer ở giải khởi động vừa rồi. Một tay vợt khác cũng hưởng lợi theo phương thức này là Ivo Karlovic, hạt giống số 25, dù hiện đứng thứ 33 thế giới.

Năm ngoái Serena đã đánh bại cô chị Venus ở trận chung kết Wimbledon. Vì thế không ngạc nhiên khi tay vợt số một thế giới tiếp tục là hạt giống số một tại giải năm nay, trên chính Venus. Những hạt giống tiếp theo là Wozniacki (3), Jankovic (4) và Schiavone (5), tân vô địch Roland Garros. Hai cô gái vàng của quần vợt Bỉ Kim Clijsters và Justine lần lượt là hạt giống số 8 và 17. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất vì chấn thương là Elena Dementieva.

Ngày mai, Ban tổ chức Wimbledon sẽ tổ chức bốc thăm phân cặp. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra trong hai tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần tới.

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục