Chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu, Chile cuối cùng cũng giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Thụy Sỹ nhờ pha lập công của Mark Gonzalez ở phút 75. Kết quả này giúp Chile có cơ hội lớn để giành quyền đi tiếp, trong khi Thụy Sỹ vẫn chưa hết cơ hội...

 

Với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, Chile tiếp tục dẫn đầu bảng H nhưng thày trò HLV Marcelo Bielsa vẫn chưa chính thức có mặt ở vòng sau. Nếu TBN đánh bại Honduras ở trận đấu sau đây ít giờ (một kết quả nhiều khả năng xảy ra) và ở lượt đấu cuối cùng, Chile thất bại trước nhà ĐKVĐ châu Âu còn Thụy Sỹ hạ Honduras, cục diện bảng H sẽ khá gay cấn với việc cả TBN, Thụy Sỹ và Chile đều được 6 điểm. Việc xác định hai suất đi tiếp khi đó sẽ dựa trên hiệu số bàn thắng thua.

 


Mark Gonzalez ghi bàn duy nhất giúp Chile tiếp tục duy trì mạch chiến thắng


 

Dù không thành công trong nỗ lực bảo toàn mành lưới trước Chile nhưng Thụy Sỹ cũng được an ủi phần nào khi xô đổ kỷ lục 550 phút liên tiếp không thủng lưới bàn nào tại các kì World Cup của Italia.

 

Chile là đội nhập cuộc tốt hơn và ngay phút 10, đội bóng Nam Mỹ đã gửi thông điệp cảnh báo tới hàng phòng ngự Thụy Sỹ bằng pha sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm của Arturo Vidal. Tuy nhiên, thủ thành Diego Benaglio đã kịp cản phá và anh tiếp tục từ chối nỗ lực đá bồi của Carlos Carmona ngay sau đó.

 

Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh khi cả Thụy Sỹ và Chile đều triển khai tấn công cởi mở. Sau ít phút đầu chập choạng, Thụy Sỹ dần có những pha hãm thành khá nguy hiểm. Phút 26, từ quả đá phạt của Ziegler vào vòng cấm, Grichting bật cao đánh đầu từ cự ly chỉ hơn 10m nhưng pha dứt điểm của hậu vệ này lại đi chệch cột trong gang tấc. Ở tình huống tiếp theo, thủ thành Bravo phải băng ra rất nhanh để phá bóng ngay trong chân Isla

 


Behrami bị đuổi khỏi sân khiến Thụy Sỹ lâm vào tình thế khó khăn

Khi bắt đầu lấy được nhịp thì Thụy Sỹ lại phải chịu thiệt thòi về quân số khi Behrami bị truất quyền thi đấu do vung tay vào mặt Vidal. Với lợi thế hơn người, Chile dần gây sức ép lên khung thành Thụy Sỹ và nếu các chân sút Nam Mỹ dứt điểm tốt hơn, họ đã có thể vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

 

Phút 39, Beausejour có đường chuyền rất thuận lợi để Suazo đánh đầu từ cự ly chưa đầy 10m nhưng bóng lại đi vọt xà đáng tiếc. Ít phút sau, vẫn là Beausejour trong vai trò kiến tạo nhưng lần này, người dứt điểm là Sanchez. Dù vậy, cú sút của anh đi thẳng vào vị trí mà thủ thành Benaglio đã chọn.

 

Nhận thấy những sơ hở trong hệ thống phòng ngự, HLV Ottmar Hitzfeld buộc phải rút tiền đạo Frei ra và thay bằng tiền vệ năng nổ Barnetta, Thụy Sỹ chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-1.

 

Ngay đầu hiệp hai, Chile đã tràn sang phần sân Thụy Sỹ tấn công dồn dập để phá vỡ thế bế tắc. Phút 49, Sanchez đã đưa được bóng vào lưới Thụy Sỹ nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định 3 cầu thủ Chile đã ở vào thế việt vị.

 

Phút 55, Chile có cơ hội tuyệt vời để vượt lên dẫn trước nhưng Sanchez vẫn tỏ ra vô duyên khi anh không thắng được thủ thành Benaglio trong pha đối mặt. Liên tiếp sau đó là những tình huống lên bóng khoáng đạt của Chile nhưng hết Gonzalez rồi đến cầu thủ vào thay người Paredes bỏ lỡ những tình huống ngon ăn.

 

Chile (áo đỏ) lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội

Dù vậy, cuối cùng sức ép của Chile cũng được cụ thể hóa thành lợi thế trên bảng điện tử khi Gonzalez khai thông bế tắc ở phút 75. Paredes phá bẫy việt vị, vượt qua cả thủ thành Benaglio thoát xuống sát đường biên ngang bên góc phải, rồi tạt vào để Gonzalez đánh đầu đập đất đưa bóng vào lưới, mở tỷ số trận đấu.

 

Sau bàn thua, Thụy Sỹ buộc phải dâng lên gỡ hòa và để hở rất nhiều khoảng trống phía dưới. Những phút cuối trận diễn ra rất sôi nổi khi Thụy Sỹ có cơ hội để gỡ hòa với cú sút đi chệch cột ở tư thế thuận lợi của tiền đạo dự bị Eren Derdiyok trong khi Chile cũng liên tiếp bỏ lỡ những tình huống có thể nới rộng cách biệt.
 

Đội hình thi đấu:

 

Chile: Bravo - Isla , Medel , Ponce , Vidal (Gonzalez 46') - Carmona , Jara - Sanchez , Fernandez (Paredes 65') , Beausejour - Suazo (Valdivia 46')

 

Thụy Sỹ: Benaglio - Lichtsteiner , von Bergen , Grichting , Ziegler - Huggel , Inler - Behrami , Fernandes (Bunjaku 77') - Frei (Barnetta 42') - Nkufo (Derdiyok 68')

 

                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục