Với bàn thắng duy nhất ghi được ở trận chung kết World Cup 2010, Iniesta hoàn toàn có thể theo bước tiền bối Luis Suarez năm 1960 để giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 đối với một cầu thủ Tây Ban Nha.

Cách đây 50 năm, Luis Suarez đã giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 1960 (khi đó do tạp chí France Football bầu chọn). Đó được coi là vinh dự cao quý nhất đối với một cầu thủ bởi danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” bắt đầu có từ năm 1991. Trong sự nghiệp của mình, Suarez có 208 lần khoác áo ĐTQG.
 
 

Iniesta sẽ là cầu thủ TBN thứ 2 giành Quả bóng vàng?

 

Kể từ năm 2010, hai danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và “Quả bóng vàng châu Âu” được hợp nhất thành “Quả bóng vàng FIFA”. Theo đánh giá của tờ L'Equipe, Iniesta đang là ứng cử viên số 1 nhờ phong độ xuất sắc trong màu áo TBN, đặc biệt là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết World Cup 2010.

 

Trong 3 kỳ World Cup liên tiếp, cầu thủ dành “Quả bóng vàng châu Âu” đều là những nhà vô địch thế giới: Cannavaro 2006, Ronaldo 2002 và Zidane 1998. Trước đó là Matthaus 1990, Paolo Rossi 1982 và Bobby Charlton 1996 (riêng Rossi ghi bàn trong trận chung kết năm 1982).

 

Năm 1994, Stoichkov vẫn dành “Quả bóng vàng châu Âu” dù Bungaria chỉ xếp thứ 4 (các cầu thủ ngoài châu Âu khi đó chưa được đưa vào danh sách bầu chọn). Maradona phải nhường cho Belanov năm 1986, Keegan soán ngôi của Kempes năm 1978 và Pele nhường danh hiệu này cho Mueller năm 1970.

 

Năm 1974, Cruyff để tuột mất danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu” vào tay Beckenbauer do Hà Lan thua Đức 1-2 trong trận chung kết World Cup. Kopa cũng được bình chọn là cầu thủ hay nhất châu Âu năm 1958 dù Pháp chỉ xếp thứ 3 tại World Cup năm đó.

 

Ở cuộc bình chọn năm ngoái cho danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu”, Iniesta xếp thứ 4 sau Messi, Cristiano Ronaldo và Xavi. Người đồng đội Xavi không nổi bật bằng Iniesta ở tuyển TBN trong khi cả Messi lẫn Ronaldo đều không để lại dấu ấn gì ở World Cup 2010.

 

Đối thủ cạnh tranh chính của Iniesta chỉ là Sneijder, người có được “cú ăn ba” cùng Inter và ngôi á quân World Cup cùng Hà Lan. Diego Forlan, cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng là ứng cử viên lớn. Nhưng xét nhiều mặt, Iniesta vẫn có lợi thế lớn hơn nhờ phong độ toàn diện của cả Barca lẫn tuyển TBN.

 

                                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục