Võ sĩ Nguyễn Đình Toàn (người bên trái).

Võ sĩ Nguyễn Đình Toàn (người bên trái).

Nguyễn Đình Toàn sinh ra trong một gia đình vất vả tại Hà Tây (cũ). Cậu bé Toàn chỉ được học hết phổ thông cơ sở là phải nghỉ học để phụ giúp gia đình bằng việc đi nhặt phế liệu. Nhỏ bé, nhút nhát, không ít lần Toàn phải hứng chịu những trận đòn khi "đụng" các nhóm đi nhặt phế liệu khác. Thấy con nhiều lần bị bắt nạt, bố Toàn đã gửi con trai tới lò võ của thầy Lê Minh Cương ở Linh Quang để rèn luyện sức khỏe, luyện võ phòng thân.

 
Chăm chỉ tập luyện và có năng khiếu đặc biệt, Toàn nhanh chóng tiến bộ. Thế nhưng, bởi vóc dáng nhỏ bé, khó tranh chấp trên các thảm đấu đối kháng, thầy Cương đã hướng cho Toàn tập quyền để thi đấu các nội dung kỹ thuật. Ðược sư phụ phân tích những được, thua, nhất là về "võ đạo", Toàn đã quyết định chuyển sang chinh phục động tác trong các bài quyền. Không chỉ thành công trong lựa chọn của mình, Toàn còn quyết định quay trở lại học văn hóa song song với học võ.


Tố chất cơ thể chỉ cao 1m60, nặng 55 kg, nhưng Toàn tiến bộ rất nhanh nhờ sự dẻo dai, nhanh nhẹn hoạt bát của anh. Chuyên tâm theo hướng tập quyền, được sự chỉ dạy kỹ lưỡng của thầy Khương và nhiều võ sư khác cũng như chuyên gia Hàn Quốc, Toàn nhanh chóng tiến bộ. Ðể rồi năm 2008, Toàn lập nên hai chiến tích: đoạt HCV giải VÐTG và thi đậu vào Ðại học Thể dục - Thể thao.


Năm 2006, tròn 20 tuổi, Nguyễn Ðình Toàn ghi dấu ấn cá nhân đầu tiên bằng tấm HCB Giải vô địch tê-cuôn-đô quyền thế giới lần thứ hai tổ chức tại Hàn Quốc. Một năm sau, Toàn chỉ giành HCÐ quyền cá nhân nam tại Giải vô địch tê-cuôn-đô thế giới 2007 do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Tuy nhiên từ năm 2008, Toàn đã có tấm HCV đẳng cấp thế giới đầu tiên khi được cử tham dự Giải vô địch quyền thế giới lần thứ ba ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thi đấu nội dung quyền đôi nam nữ, cặp Nguyễn Ðình Toàn - Nguyễn Minh Tú đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ khắp thế giới để giành tấm HCV đầy ấn tượng. Chính Toàn ở giải đấu này cũng đã giành tấm HCB cá nhân nam. Nhờ thành tích nổi bật đó, Toàn đã đậu vào khoa võ Trường đại học Thể dục - Thể thao.


Năm 2009 ghi nhận những thành công nổi bật của võ sĩ trẻ này ở Giải vô địch quyền thế giới diễn ra tại Ai Cập. Tại giải đấu, Toàn tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch đôi nam nữ thế giới, đồng thời cùng các đồng đội Lê Trung Anh, Võ Thành Dương giành thêm HCV đồng đội nam. Cũng ở hai nội dung đôi nam nữ và đồng đội nam, Nguyễn Ðình Toàn đã giành HCV ở cả Giải vô địch Ðông - Nam Á và SEA Games 25.


Đầu năm 2010, Nguyễn Ðình Toàn ghi thêm dấu ấn cá nhân tại Giải vô địch tê-cuôn-đô châu Á 2010 diễn ra tại Ca-dắc-xtan. Lần đầu tiên Nguyễn Ðình Toàn vô địch quyền cá nhân nam, đoạt bộ HCV đã từng lẩn tránh anh.
 
 
 
                                                                                       Theo ND

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục