Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến chỉ đạo K+ tìm hướng chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật vì quyền lợi của khán giả. K+ cũng khẳng định sẽ thực hiện, với điều kiện quyền lợi và sự phát triển của doanh nghiệp không bị ảnh hưởng…

 

Tổng giám đốc VSTV, Cao Văn Liết: K+ đã chấp nhận thiệt thòi 

Sau buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc nắm giữ độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật, cùng một số giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Tổng giám đốc Công ty truyền hình số Việt Nam (VSTV), đơn vị nắm giữ kênh truyền hình K+ khẳng định sẽ thực hiện đúng cam kết với Bộ TT&TT và các đối tác đang khai thác truyền hình trả tiền tại Việt Nam. 

Ông Liết khẳng định sẵn sàng chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật
 
Trong cuộc trao đổi với Dân trí chiều nay, người đứng đầu VSTV cho biết: “Việc chia sẻ quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh cho các đối tác đang khai thác truyền hình trả tiền tại Việt Nam là điều K+ đã tính toán từ trước cuộc làm việc với Bộ TT&TT. Ý định chia sẻ, cùng việc phân chia làm nhiều gói thuê bao là một phần trách nhiệm xã hội của VSTV.

Nếu chỉ dựa trên quyền lợi của doanh nghiệp, chắc chắn không bao giờ chúng tôi chấp nhận chia sẻ, bởi nó tác động trực tiếp đến quyền lợi và sự phát triển của chính VSTV. Chúng tôi chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với những đơn vị khai thác truyền hình tại Việt Nam, đó là cách tránh gây ra tác động với các thuê bao đang sử dụng hệ thống truyền hình không thuộc K+…”. 

VSTV đã mở ra cơ hội chia sẻ bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật cho đối tác đang khai thác truyền hình trả tiền, nhưng TGĐ Cao Văn Liết cũng tái khẳng định quyền lợi của đơn vị nắm giữ bản quyền. 

“Khi chấp nhận chia sẻ là K+ đã chấp nhận nhiều thiệt thòi, nên quyền lợi của doanh nghiệp vẫn cần được đảm bảo trong quá trình chia sẻ. Chúng tôi và các nhà đài sẽ cùng làm việc để đưa ra mức giá phù hợp, nếu số kinh phí các đối tác đưa ra quá thấp thì chúng tôi cũng không thể chấp nhận được. VSTV luôn có trách nhiệm với xã hội, nhưng quyền lợi và sự phát triển của VSTV cũng cần đảm bảo. 

Về khả năng phối hợp với VTC trong việc khai thác bản quyền giải Ngoại hạng Anh diễn ra ngày Chủ nhật, ông Liết khẳng định: VSTV coi VTC như một đối tác đang khai thác truyền hình trả tiền tại Việt Nam. VSTV sẵn sàng ngồi vào bàn đám phán, nếu đối tác đưa ra lời đề nghị tiếp sóng, hoặc cùng khai thác. 

Giám đốc kênh VTC 3 Vũ Quang Huy: Chia sẻ là một giải pháp phù hợp

Việc K+ nắm giữ bản quyền là việc đã xảy ra, nên điều quan trọng lúc này là tìm ra hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi của số đông khán giả, dựa trên lợi ích xã hội và lợi ích kinh doanh. Phía VTC cũng đã từng được đối tác cung cấp bản quyền cho K+ chào mời gói bản quyền này, nhưng chúng tôi không chấp nhận vì mức giá quá cao. 

Phát sóng giải Ngoại hạng Anh là mong muốn của tất cả các nhà đài
 
Giải pháp mà lãnh đạo Bộ TT&TT đưa ra  hôm nay là một quyết định phù hợp, K+ sẽ phải chia sẻ gói bản quyền đang nắm giữ chứ không thể nắm trong tay bản quyền mà không có đầy đủ cơ sở vật chất để phát sóng. Thời gian không còn nhiều, theo tôi đây chính là thời điểm thích hợp nhất để các đài truyền hình ngồi lại với nhau nhằm đưa ra giải pháp thống nhất. 

Để tránh xảy ra những vụ tranh chấp tương tự, ông Vũ Quang Huy kiến nghị Bộ TT&TT sẽ là đơn vị đóng vai trò giám sát và cầm chịch trong khi tiến hành đàm phán hợp đồng bản quyền truyền hình trong tương lai. 

VSTV đã chấp nhận chia sẻ bản quyền giải Ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật, nhưng mức giá để các đối tác truyền hình trả tiền có thể cùng khai thác với VSTV thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Đó có thể sẽ tạo ra những rào cản lớn, khiến quá trình đàm phán giữa VSTV và các đối tác gặp nhiều khó khăn. 

 

                                                                                  Theo DanTri

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục