Đó là Thạch Kim Tuấn, VĐV giành HCV đầu tiên cho thể thao VN ở lần đầu dự Olympic trẻ, đang diễn ra tại Singapore

Dù đã dự đoán Thạch Kim Tuấn sẽ đạt thành tích tốt ở Olympic trẻ nhưng tấm HCV do lực sĩ cử tạ TPHCM này mang lại vẫn làm giới chuyên môn bất ngờ. Trưởng Bộ môn Thể hình, Cử tạ - Tổng cục TDTT, ông Đỗ Đình Kháng, cho biết để giành được HCV, Tuấn đã phát huy được tất cả những điểm mạnh nhất của mình, nhất là tinh thần thi đấu. Trước khi cử giật thành công 116 kg, Tuấn đã làm hỏng một lần ở mức 114 kg. Nếu không có bản lĩnh và ý chí tốt, VĐV có thể sẽ đầu hàng ở thử thách này. Tuấn đã chiến thắng được chính bản thân và sức ép lớn ở một sân chơi mà các đối thủ cũng rất mạnh.
Thạch Kim Tuấn sau khi thực hiện pha cử giật quyết định. Ảnh: AP
 
Trong tình huống này cũng cần nói đến công lớn của HLV Huỳnh Chí Vũ khi xác định rõ khả năng và trạng thái tâm lý của Tuấn để đưa ra lời khuyên đúng đắn nâng mức tạ lên 116 kg. Chiến thắng của Thạch Kim Tuấn càng có một ý nghĩa lớn hơn khi sở trường của lực sĩ này thường chỉ nằm ở các nội dung cử đẩy chứ không phải cử giật. “Thạch Kim Tuấn mới 16 tuổi, tương lai còn rất dài và rộng mở. Ở tuổi của Tuấn đạt thành tích như vậy là một bước tiến về chuyên môn và rất khả quan để phát triển tiếp theo”- ông Kháng phân tích.
 

Đáng nể nhất ở Kim Tuấn là ý chí khổ luyện. Tuấn chỉ vừa mới nâng hạng cân từ 50 kg lên 56 kg để kịp đạt yêu cầu trong quy định của môn cử tạ Olympic trẻ, tuy nhiên điều Tuấn làm được có thể coi là một “kỳ tích khó tin”. Ông Kháng nói: “Ở hạng 50 kg, Tuấn có tổng cử là 207 kg nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khi nâng lên 56 kg, Tuấn đã cử được tới 256 kg. Đây không phải là một thành tích dễ dàng đạt được nếu không khổ luyện tích cực và có một chế độ gắt gao về dinh dưỡng”.

 
Với thành tích ấn tượng ở Olympic trẻ, nhiều khả năng Thạch Kim Tuấn sẽ là người kế thừa xứng đáng Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ trong những sân chơi lớn như SEA Games, ASIAD hay Olympic. Hiện Hoàng Anh Tuấn đã 26 tuổi. Ở Olympic 2012, Anh Tuấn khó giữ được phong độ đỉnh cao, còn Thạch Kim Tuấn có thể cải thiện được rất nhiều thành tích trong thời gian một vài năm tới.
 
Thạch Kim Tuấn có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi cha mất sớm. Điều đó càng hun đúc ở VĐV này một ý chí mạnh mẽ. Cử tạ VN đã có một chàng “Thạch Sanh” với sức mạnh và tinh thần thép. Lãnh đạo bộ môn cử tạ sẽ đề xuất Tổng cục TDTT đưa Thạch Kim Tuấn vào diện VĐV cần có chế độ ưu đãi đặc biệt và quy hoạch cho Olympic 2012, 2016.
 
                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục