Thanh Thảo (trái) bị Shafinas dồn ép ở hiệp 3 trong trận bán kết nhưng vẫn giành chiến thắng sít sao 9-8 để vào chung kết.

Thanh Thảo (trái) bị Shafinas dồn ép ở hiệp 3 trong trận bán kết nhưng vẫn giành chiến thắng sít sao 9-8 để vào chung kết.

Lội ngược dòng gỡ hòa 6-6 trước võ sĩ người Anh sau 3 hiệp nhưng đến hiệp phụ quyết định, cô gái quê Thái Nguyên để vuột chiếc HCV taekwondo hạng cân 55 kg vào tối 17-8

Thể thao VN có chiếc huy chương thứ ba tại Olympic trẻ lần đầu tiên khi niềm hy vọng số 2 là Nguyễn Thanh Thảo thua đối thủ người Anh Jade Jones trong trận chung kết taekwondo hạng cân 55 kg của nữ vào tối 17-8 tại nhà thi đấu Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Singapore. Trước đó, Thạch Kim Tuấn đem về cho thể thao VN chức vô địch cử tạ 56 kg nam và võ sĩ taekwondo Nguyễn Quốc Cường giành HCĐ hạng cân 55 kg nam.

 
Thất bại của Thanh Thảo thật đáng tiếc vì cô đã rất nỗ lực trong trận chung kết với Jade Jones, người đang giữ chức á quân trẻ thế giới. Tuy bị dẫn điểm trước 1-3 ở hiệp 1 nhưng cô gái 17 tuổi VN chơi rất kiên cường, ghi liên tiếp 2 điểm để cân bằng tỉ số 3-3 sau hiệp 2.
 
Bước vào hiệp 3, Thảo dẫn lại 1 điểm nhưng phòng thủ không tốt để võ sĩ người Anh ghi được 3 điểm. Tuy nhiên lối chơi tấn công của Thảo khiến Jones liên tục lùi và bị trừ điểm, hai bên cân bằng tỉ số 6-6. Đáng tiếc ở hiệp đấu “vớt”, Thảo để Jones đá trúng mặt và thua chung cuộc với tỉ số 6-9.
 
Trước đó, cô gái quê Thái Nguyên thi đấu rất tốt. Ở trận ra quân, cô giành chiến thắng đo ván trước Neves Bolivar Sara của São Tomé và Príncipe. Bước vào trận tứ kết gặp HCĐ trẻ thế giới 2010 Rahma Ben Ali (Tunisia), Thanh Thảo vẫn giữ được phong thái thi đấu ấn tượng khi thực hiện thành công hai cú đá vòng cầu phản công chớp nhoáng để ghi 2 điểm liền và chiến thắng chung cuộc 3-1.
 

Cầu lông nữ đối đầu Thái Lan

Cũng trong ngày 17-8, tay vợt Vũ Thị Trang giành quyền vào bán kết cầu lông đơn nữ sau khi thắng Lene Clausen của Đan Mạch 2 ván trắng. Cô sẽ gặp đối thủ Thái Lan Sapsiree Taerattanachai.

Cầu lông Thái Lan cũng có một tay vợt nam vào bán kết. Ngoài ra, họ cũng giành được 1 HCV taekwondo nữ hạng cân 49 kg.

A.D

Bán kết mới là trận đấu gay cấn khi Thanh Thảo liên tục dẫn trước võ sĩ chủ nhà Abdul Rahman Shafinas, 2-0, 7-4, 9-4, nhưng sự cổ vũ của khán giả và những quyết định của trọng tài giúp Shafinas rút ngắn tỉ số xuống còn 8-9. May là giờ thi đấu lúc đó cũng hết!
 
Con đường đến với taekwondo của Thanh Thảo thật tình cờ. Trong phút rảnh rỗi ngồi xem thi đấu taekwondo qua tivi, thấy môn võ này khá thú vị, Thảo nài nỉ mẹ đến đăng ký tập luyện tại CLB TDTT Trường Năng khiếu của tỉnh Thái Nguyên vào giữa năm 2006. Chỉ mới tập luyện 3 tháng, cô nữ sinh lớp 8 Trường Nguyễn Du được đưa vào tuyến năng khiếu của Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh nhà.
 
Ra mắt tại Lào Cai vào tháng 3-2007 ở giải trẻ các tỉnh phía Bắc, tuy không có thành tích nhưng lối đánh thông minh giúp Thanh Thảo lọt vào danh sách tập trung đội tuyển trẻ quốc gia. Từ tháng 4-2007, cô bé “sếu vườn” này bắt đầu những ngày tháng khổ luyện ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao 3 (Đà Nẵng) và một năm sau, đoạt HCV giải trẻ toàn quốc.
 
Năm 2009, Thảo tiếp tục thi đấu khá thành công khi đoạt HCB giải VĐQG, HCV giải trẻ toàn quốc và sau đó là chiếc HCV giải taekwondo tiền SEA Games 25 (hạng 57 kg) tại Lào. Tại vòng tuyển chọn võ sĩ tham dự Olympic 2010 diễn ra tại Mexico vào tháng 3, cô giành vé sau 2 chiến thắng trước các võ sĩ Puerto Rico và Mỹ.
 
Giống như lực sĩ trẻ Thạch Kim Tuấn, tương lai cũng đang rộng mở trước mắt Nguyễn Thanh Thảo...

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục