Federer đang cố gắng trở lại ấn tượng

Federer đang cố gắng trở lại ấn tượng

Roger Federer đã trở thành nhà tân vô địch tại giải Stockholm Open 2010 và sưu tập được danh hiệu thứ 3 trong năm sau khi đánh bại đối thủ người Đức Florian Mayer trong trận chung kết với tỷ số 6-4, 6-3.

Đây là một chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt dành cho Federer, bởi anh đã có danh hiệu ATP đơn thứ 64 trong sự nghiệp để san hòa thành tích của huyền thoại người Mỹ Pete Sampras.

 

Trong kỷ nguyên mở (từ 1968), Federer và Sampras cùng chiếm ngôi đệ tứ trong danh sách những tay vợt đoạt được nhiều danh hiệu ATP đơn nhất. Các vị trí cao hơn lần lượt thuộc về 3 huyền thoại John McEnroe 77 danh hiệu, Ivan Lendl 94 danh hiệu và Jimmy Connors 109 danh hiệu.

 

Thất bại trong trận chung kết tại Thượng Hải mở rộng trước Murray không thể bào mòn tinh thần thi đấu của Federer. Chỉ 2 ngày sau, “tàu tốc hành” đã có mặt tại Stockholm để tranh tài ở giải đấu tiếp theo.

 

Trên hành trình tiến vào trận tranh ngôi vô địch, Federer hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào. Ở trận bán kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ Ivan Ljubicic, tay vợt người Thụy Sỹ sớm bị mất điểm break nhưng đã chơi bùng nổ để giành chiến thắng với tỷ số 7-6 (7/5), 6-2.

 
Mayer không có cơ hội trước “Tàu tốc hành”
 

 

Đối với Mayer, việc tay vợt xếp hạng 47 thế giới này lọt vào trận chung kết đã là một bất ngờ lớn của giải năm nay. Ở vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất, Mayer đã lội ngược dòng loại Jarkko Nieminen của Phần Lan với tỷ số 6-4, 7-6 (7/3).

 

Trên sân Royal Tennis Hall, Federer nhập cuộc khá chủ quan với không ít lỗi đánh hỏng. Tận dụng điều đó, Mayer đã ghi được điểm break ở game thứ 7 để vượt lên dẫn 4-3. Tuy nhiên, khi sự tập trung đã trở lại, tay vợt người Thụy Sỹ dễ dàng thắng 4 game liên tiếp để kết thúc set thứ nhất.

 

Màn trình diễn của Federer thực sự ấn tượng hơn nhiều trong set 2. Anh ghi được thêm 1 điểm break, đồng thời không để đối phương có nổi một cơ hội break-point. Chiến thắng chung cuộc được ấn định cho Federer sau 63 phút.

 

                                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục