3 quan chức cấp cao của FIFA có quyền bỏ phiếu cho cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2012 vừa bị cáo buộc đã từng nhận hối lộ hàng trăm triệu USD trong những năm 90 của thế kỷ trước.


 
3 quan chức bị tố cáo ăn hối lộc của FIFA:
3 quan chức bị tố cáo ăn hối lộc của FIFA: (từ trái qua) Ricardo Teixeira, Issa Hayatou,Nicolas Leoz.

Chương trình Panorama của BBC tiết lộ thông tin trên vào hôm qua (29.11). Panorama dẫn ra một nguồn tài liệu tin cậy có liệt kê danh sách 175 khoản tiền hối lộ, giá trị tổng cộng lên tới 100 triệu USD.

Nicolas Leoz, Isa Hayatou và Ricardo Teixeira đã nhận tiền hối lộ của một công ty dịch vụ marketting trong lĩnh vực thể thao để giành các hợp đồng bản quyền béo bở của World Cup.

Công ty liên quan này là International Sport and Leisure (ISL) đã hối lộ cho các "sếp" của FIFA những khoản tiền kếch xù trong thời gian từ năm 1989 đến 1999. Nhờ đó, ISL được ưu ái trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất được quảng cáo và "ăn theo" các kỳ World Cup nhiều nhất. Năm 2001, công ty này đã phá sản.

Vài ngày nữa thôi, FIFA sẽ xướng tên chủ nhà của World Cup 2018.
Vài ngày nữa thôi, FIFA sẽ xướng tên chủ nhà của World Cup 2018.

Một trong 3 quan chức của FIFA có tên trong danh sách "đen" là Nicolas Leoz, người Paragoay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng cộng 130 nghìn USD.

Người thứ 2 là Ricardo Teixeira, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, quốc gia chịu trách nhiệm đăng cai World Cup 2014. Ông Teixeira bị cáo buộc đã nhận 21 khoản hối lộ, trị giá 9,5 triệu USD.

Nhân vật cuối cùng là Issa Hayatou, Phó chủ tịch FIFA đại diện cho các quốc gia Châu Phi. Bản danh sách "đen" ghi rõ ông Issa Hayatou đã nhận khoảng 100 nghìn Francs Pháp (tương đương 20 nghìn USD)

Hiện cả 3 quan chức trên của FIFA vẫn chưa có phản ứng về cáo buộc trên.

Hiện có 4 ứng cử viên đang chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 là Anh, Nga, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Hà Lan - Bỉ.

 

                                                 Theo LaoDong

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục