Cuối cùng thì “cuộc chiến” giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 đã đến hồi kết thúc với phần thắng thuộc về Nga (2018) và Qatar 4 năm sau đó.

Chủ tịch FIFA công bố nước Nga giành quyền đăng cai World Cup 2018
 
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bày tỏ hài lòng khi World Cup 2018 và 2022 được “đưa đến vùng đất mới Nga và Qatar”. Dù rất bận rộn và đã giao quyền cho “sếp phó” Igor Shuvalov nhưng Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng tranh thủ bay tới Thụy Sỹ gặp gỡ báo chí và cảm ơn ông Blatter lẫn FIFA.
 
“Cả nước Nga vui mừng vì giành được quyền đăng cai World Cup 2018. Cảm ơn các bạn đã bỏ phiếu ủng hộ nước Nga. Chúng tôi cam kết sẽ là nước chủ nhà của một World Cup công bằng, cao thượng và trung thực”.
 
Như vậy, Nga đã chính thức đánh bại các ứng cử viên khác ở châu Âu như Anh, liên minh Hà Lan/Bỉ và Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha.
 
Trong khi đó, Qatar cũng đánh bại các ứng cử viên Australia , Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ để chính thức đưa World Cup 2022 về Trung Đông.
 
Phát biểu trước sự kiện này, trưởng đoàn vận động đăng cai World Cup của Qatar Mohammed bin Hamad Al-Thani cam kết sẽ chi 3 tỷ USD để xây 9 sân mới theo tiêu chuẩn của FIFA và khẳng định tất cả thế giới sẽ tự hào về Qatar, tự hào về Trung Đông.
 
                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục