Để giành vé thi đấu bán kết, tối nay Thái Lan buộc phải vượt qua Indonesia, một nhiệm vụ chẳng dễ nếu Indonesia quyết thi đấu vì danh dự. Cơ hội góp mặt ở vòng bán kết vẫn dành cho Lào, nếu đội bóng này đánh bại Malaysia, còn người Thái không thể thắng...

 

Kết quả cuộc đối đầu Indonesia tối nay không chỉ có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của ứng cử viên vô địch Thái Lan tại AFF Cup 2010, đó còn là nhân tố tác động trực tiếp đến tương lai của cựu huyền thoại MU, ông Bryan Robson ở đội bóng xứ chùa Vàng.

 

Thái Lan (vàng) buộc phải thắng Indonesia mới có cơ hội đi tiếp
 
Trước cuộc đối đầu với đội bóng xứ Vạn đảo, HLV Bryan Robson đã lên tiếng thừa nhận, tương lai của ông khó được đảm bảo nếu Thái Lan không vượt qua vòng đấu bảng AFF Cup. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan luôn được xếp vào nhóm mạnh nhất. Nhưng đã gần 10 năm qua, ngôi “vua” khu vực vẫn chưa quay lại đất Thái Lan, dù LĐBĐ nước này không tiếc tiền đầu tư và liên tiếp đặt niềm tin vào những ông thầy nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh.

 

Mọi sức ép có thể được giải tỏa vào tối nay, khi thầy trò HLV Bryan Robson vượt qua Indonesia để giành quyền vào thi đấu vòng bán kết. Xét cục diện đang diễn ra ở bảng A, mục tiêu giành 3 điểm chẳng phải quá khó với Thái Lan. Indonesia đã sớm có vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, ông A. Riedl cũng lên tiếng khẳng định sẽ tính toán các trụ cột dưỡng sức trong lượt đấu cuối.

 

Cánh cửa đi tiếp vẫn thuộc tầm kiểm soát của người Thái, nhưng thực tế để hoàn thành mục tiêu lại chẳng mấy dễ dàng, khi thầy trò HLV Bryan  Robson sẽ phải thi đấu trước sức ép nóng bỏng từ gần 100.000 khán giả chủ nhà. Bên cạnh đó, cũng cần phải nói đến khát khai thể hiện khả năng của mình của các gương mặt trẻ trong lần hiếm hoi được trao cơ hội.

 

 Trong trận hòa 0-0 với Malaysia mới đây, Thái Lan là đội nắm quyền kiểm soát trên sân. Nhưng như tất cả các ngôi sao mà đội tuyển xứ chùa Vàng đang có như: Thonglao, Suree Sukha, Suchao Nutnum, Chaiman, Dangda, Teeratep Winothai… vẫn chưa thể tìm được phong độ tốt nhất. Những cơ hội họ tạo ra xuất hiện rất nhiều, tiếc là các chân sút Thái Lan lại không thể ghi bàn thắng vào lưới đối phương.

 

Giải tỏa những áp lực tâm lý cho các cầu thủ là nhiệm vụ cấp bách nhất với cựu ngôi sao Bryan Robson hiện nay. Không làm được điều này sẽ chẳng dễ cho Thái Lan giành quyền đi tiếp, ngay cả trong trường hợp Indonesia chủ động “buông” để giữ sức cho vòng đấu bán kết.

 

Lào (đỏ) vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé bán kết
 
Khi ứng cử viên vô địch Thái Lan đối mặt nhiều rủi ro trong cuộc đối đầu chủ nhà Indonesia, cơ hội giành vé đi tiếp vẫn sẽ rộng mở cho đội tuyển Lào và cả Malaysia. Xét về lực lượng và kinh nghiệm, Malaysia vượt trội hơn nhờ sự phục vụ của lứa cầu thủ vừa giành HCV SEA Games 25 (2009). Nhưng cơ hội tạo ra bất ngờ của đội bóng xứ triệu voi cũng chẳng phải hẹp.

 

Bên cạnh những tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, đội tuyển Lào còn thứ vũ khí lợi hại đó là tinh thần thi đấu quyết tâm và một trạng thái tâm lý thoải mái của đội “chiếu dưới”. Sau những thành công vừa đạt được trước Thái Lan, sự tự tin của các cầu thủ Lào đang lên rất cao, điều kiện thuận lợi có thể giúp đội bóng này thu hẹp được những khoảng cách về chuyên môn trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia.

 

Lợi thế thể lực, cùng các đợt phản công sắc bén có thể giúp đội tuyển Lào vượt qua Malaysia. Cơ hội vào bán kết sẽ dành cho Lào, nếu đội bóng xứ triệu voi giành 3 điểm trước Malaysia, trong khi Thái Lan không thể vượt qua Indonesia.
 
Bảng A AFF Cup 2010 sau lượt trận thứ hai
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Indonesia
6
2
2
0
0
11-1
2
Thái Lan
2
2
0
2
0
2-2
3
Malaysia
1
2
0
1
1
1-5
4
Lào
1
2
0
1
1
2-8
 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT AFF CUP 2010

Ngày

MT

Bảng

Trận đấu

Giờ

Địa điểm

Sân vận động

1/12/2010

1

A

Thái Lan 2-2 Lào

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

2

A

Indonesia 5-1 Malaysia

 19.30

2/12/2010

3

B

Singapore 1-1 Philippines

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

4

B

Việt Nam 7-1 Myanmar

 19.30

4/12/2010

5

A

Thái Lan 0-0 Malaysia

 17.00

Jakarta

Gelora Bung Kamo

6

A

Lào 0-6 Indonesia

 19.00

5/12/2010

7

B

Singapore 2-1 Myanmar

 17.00

Hà Nội

Mỹ Đình

8

B

Philippines 2 -0 Việt Nam

 19.30

7/12/2010

9

A

Malaysia - Lào

 19.30

Palempang

Jaka Baring

10

A

Indonesia - Thái Lan

 19.30

Jakarta

Gelora Bung Kamo

8/12/2010

11

B

Myanmar - Philippines

 19.30

Nam Định

Thiên Trường

12

B

Việt NamSingapore

 19.30

Hà Nội

Mỹ Đình

Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010)

15/12/2010

13

Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B

 

 

 

16/12/2010

14

Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A

 

 

 

Nghỉ 1 ngày (17/12/2010)

18/12/2010

15

Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A

 

 

 

19/12/2010

16

Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B

 

 

 

Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010)

26/12/2010

17

Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16

 

 

 

Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010)

29/12/2010

18

Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục