Mua vé qua đường công văn được xem là ít phải dùng sức hơn cả nhưng tình trạng hỗn loạn, bát nháo vẫn xảy ra, hứa hẹn cơn sốt vé trận bán kết lượt về VN – Malaysia sẽ lớn chưa từng có

 
Hôm qua (13-12), VFF và Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá VN (VFD) bắt đầu nhận công văn đặt mua vé xem trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010 giữa đội VN và Malaysia vào ngày 18-12. Dự kiến, cơn sốt vé sẽ lên cao chưa từng có nên bất cứ kênh nào có thể mua được vé là người hâm mộ đều đổ xô tới.
 

Hàng trăm người chen lấn nộp công văn đặt vé chiều 13-12

 
Ngay từ sáng sớm 13-12, hàng trăm người hâm mộ đã có mặt tại trụ sở VFF để xếp hàng gửi công văn. BTC phải nhờ cảnh sát cơ động can thiệp để ổn định trật tự nhưng không thể giảm bớt cảnh chen lấn, xô đẩy. Số lượng người tăng lên chóng mặt khiến trụ sở văn phòng VFD nằm trong khuôn viên VFF bị quá tải, buộc đơn vị phát hành vé phải chuyển địa điểm nhận vé ra phía cổng phụ của VFF.
 
Chỉ trong buổi sáng, hơn 300 công văn đã được gửi tới BTC. Đến 16 giờ, sau khi quầy nhận công văn đóng cửa, có gần 600 công văn đăng ký mua vé. Theo phản ánh của nhiều người hâm mộ, các quầy vé chỉ nhận công văn đặt mua vé trong vòng 2 giờ vào buổi sáng (từ 9 giờ đến 11 giờ) và 2 giờ vào buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ) nên chỉ một lượng nhỏ công văn đến được tay BTC. Khác với trận đấu sốt vé vào loại chưa từng có trong lịch sử trước đây giữa Olympic Brazil và tuyển VN giữa năm 2008, BTC dành tới 3 ngày để tiếp nhận công văn, lần này, công văn chỉ được tiếp nhận trong một ngày vì thế tình hình càng trở nên nóng bỏng.
 
Những người nộp công văn sẽ được nhận giấy biên nhận và nhận vé vào ngày 15-12. Khi nhận vé, đại diện của các cơ quan, đơn vị phải mang theo giấy giới thiệu cùng chứng minh thư.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dù đây là buổi bán vé cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập thể nhưng có rất nhiều dân phe vé cũng nộp công văn. Số công văn này đi theo đường của những công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân... Dù là đại diện của doanh nghiệp nhỏ nhưng lượng vé mà những công văn trá hình này đăng ký mua rất nhiều, khoảng 100 cặp. Cá biệt, có những công văn đăng ký mua tới 200 - 300 cặp vé và theo đơn vị phân phối, “có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ về những nhu cầu lớn bất thường này”.
 
Theo ông Nguyễn Viết Thu, Tổng Giám đốc VFD, dù lượng vé của một số đơn vị đặt mua bị nghi vấn nhưng cũng rất khó gạt họ ra khỏi danh sách vì họ cũng xếp hàng, cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của BTC. “VFD sẽ có phương án để cân đối nhưng điều chắc chắn là chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các đơn vị. Những công văn đáng ngờ sẽ được sàng lọc, nếu phát hiện gian lận chắc chắn yêu cầu đặt vé sẽ bị hủy”- ông Thu khẳng định.
 
Cũng trong chiều 13-12, toàn bộ số vé của trận bán kết được in ở nước ngoài đã về đến trụ sở VFF. Ngày 16-12, vé mới chính thức được phân phối qua kênh bán vé đại chúng tại điểm duy nhất là sân Mỹ Đình. Dự kiến, tình hình sẽ rất nóng bỏng nên VFF và VFD sẽ phải nhờ cậy một lực lượng đông đảo cảnh sát cơ động kiểm soát tình hình, tránh để xảy ra tình trạng hỗn loạn.
 
 
 
                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục