Đội bóng nữ thủ đô đăng quang sau khi thắng Hà Nam 1-0 trong trận đấu chiều qua. Chủ nhà TPHCM không được huy chương do chỉ hòa 0-0 với Quảng Ninh. Chi tiết đáng nói trong trận TPHCM - Quảng Ninh là vụ loạn đả giữa cầu thủ, BHL và CĐV 2 đội.

 

Đó là tình huống phát sinh từ phút 87, sau khi tiền vệ Kim Hồng (TPHCM) và hậu Thùy Linh của Quảng Ninh và chạm mạnh với nhau. Từ trong khung thành, thủ môn Thanh Hảo bên phía Quảng Ninh lao ra tấn công Kim Hồng.

 
Các nữ cầu thủ Hà Nội (áo trắng) giành HCV thuyết phục
 
Ngay lập tức cầu thủ hai đội lao vào nhau đấm đá dữ dội, sự việc trở nên căng thẳng hơn khi BHL 2 đội cũng lao vào sân ẩu đả lẫn nhau, thay vì chạy vào khuyên can cầu thủ tập trung thi đấu.

 

Cùng lúc, khoảng 10 khán giả TPHCM từ khán đài B lao xuống sân nhập cuộc. Đấy là thời điểm mà số người tham gia trận ẩu đả lên đến cả trăm người.

 

HLV Đoàn Minh Hải của Quảng Ninh bị 2 người đàn ông rượt đánh túi bụi, còn một vài cầu thủ nữ bị một số người tấn công ngay khi họ nằm lăn lộn trên sân. Phải mất gần 10 phút, trật tự mới được vãn hồi và trọng tài đã rút 2 thẻ đỏ giành cho Kim Hồng (TP.HCM) và thủ môn Thanh Hảo (Quảng Ninh).

 

Cầm chân chủ nhà TP.HCM với tỷ số hòa 0-0, Quảng Ninh giành HCB, còn đội ĐKVĐ Quốc gia TPHCM kết thúc giải không nằm trong top có huy chương.

 

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Hà Nội thắng nhẹ nhàng Hà Nam 1-0, bằng bàn thắng của Kim Tiến ghi từ chấm 11m.

 

Đấy là trận thắng thứ 3 liên tục của Hà Nội tại giải, qua đó giúp đội bóng thủ đô giành tấm HCV Đại hội TDTT với thành tích toàn thắng. Mặc dù thất bại, nhưng đội Hà Nam cũng giành được tấm HCĐ.

 

Kết quả thi đấu môn bóng đá nữ Đại hội TDTT

 

Ngày 13/12

15h30, Quảng Ninh - Hà Nam 2-0

18h00, Hà Nội - TPHCM 4-1

 

Ngày 15/12

15h30, Hà Nam - TPHCM 1-0

18h00, Quảng Ninh - Hà Nội 0-1

 

Ngày 17/12

15h30, Hà Nội - Hà Nam 1-0

18h00, TPHCM - Quảng Ninh 0-0

 

                                                                                     Theo Dantri

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục