Ngày thi đấu đầu tiên Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA-Mũi Né.

Ngày thi đấu đầu tiên Giải Lướt ván buồm Cúp thế giới PWA-Mũi Né.

Tối 27/2, Giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA Mũi Né-Việt Nam năm 2011 chính thức khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

Giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA là một trong 4 giải đấu quan trọng nhất trong năm thuộc hệ thống các giải Grand Slam của môn lướt ván buồm do Hiệp hội Lướt ván buồm chuyên nghiệp PWA (Profestional Winsurfers Association) tổ chức hàng năm.

Giải năm nay diễn ra tại Mũi Né từ ngày 25/2-5/3 và đây cũng là lần đầu tiên giải được tổ chức tại Việt Nam. Tại giải lần này, các vận động viên sẽ thi đấu theo hai thể thức freestyle (tự do) và slalom (hành động gần bờ).

Ông Jimmy Diaz, Chủ tịch Hiệp hội Lướt ván buồm chuyên nghiệp quốc tế cho biết Mũi Né hội tụ đủ các điều kiện về sóng, gió để tổ chức giải. Hiệp hội sẽ hướng đến tổ chức thêm nhiều giải thi đấu mang tầm thế giới tại đây.

Theo lịch thi đấu của PWA, ngoài Mũi Né, ba giải còn lại trong hệ thống các giải Grand Slam Winsurfers sẽ được tổ chức ở bãi biển quốc đảo Aruba từ ngày 19-26/6; bãi biển Sotavento, Fuerteventura, quần đảo Canary, Tây Ban Nha từ ngày 22/7-01/8 và giải siêu Grand Slam cuối cùng trong năm tại bãi biển đảo Sylt, Westerland, Đức từ ngày 23/9-3/10./.

 

                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục