Trước khi bước vào vòng bảng AFC Cup, Hà Nội T&T và SL Nghệ An đều muốn giành chiến thắng ở lượt đấu sớm diễn ra chiều nay, từ đó tạo ra bước đệm về mặt tinh thần. Mong muốn là vậy, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ lại chẳng phải điều đơn giản…

 

Nhiều rủi ro chờ đón Hà Nội T&T

 

Vừa bị SL Nghệ An “hất cẳng” khỏi vị trí quán quân sau lượt đấu thứ 3. Muốn nuôi hy vọng giành lại ngôi đầu, hoặc ít nhất không bị hụt hơi trong cuộc bám đuổi, Hà Nội T&T buộc phải giành chiến thắng trên sân Thanh Hóa trong trận đấu sớm vòng 4 diễn ra chiều nay.

 

Hành quân đến xứ Thanh với tư thế đội ĐKVĐ, về lý thuyết Hà Nội T&T là những người được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Ngoài sự vượt trội về bản lĩnh, HLV Phan Thanh Hùng còn có lợi thế nhờ sở hữu bộ khung nội - ngoại binh đồng đều như: Hồng Sơn, Đại Đồng, Cristiano, Matias, Gonzalo, Ngọc Duy…
 
 Nhiều rủi ro đang chờ đón Hà Nội T&T ở Thanh Hóa - Ảnh: Quang Thắng
 

Sở hữu bộ khung hùng mạnh là vậy, nhưng Hà Nội T&T vẫn còn rất nhiếu điểm yếu đáng lo ngại. Trải qua 3 lượt trận đầu tiên, đội bóng thủ đô không cho thấy được sự gắn kết, việc duy trì thế cân bằng giữa tấn công - phòng ngự chưa được đảm bảo, Hà Nội T&T không có được sức mạnh tập thể ổn định để áp đặt lối chơi lên đối thủ.

 

Ngay khi Công Vinh vừa “tái xuất” sau thời gian dài chấn thương và Matias được điều chuyển tăng cường vào phút chót. Hà Nội T&T đã thực hiện những điều chỉnh về chiến thuật, chuyển sang lối đá thiên về tấn công để tận dụng tối đa sức mạnh “hỏa lực” đang có. Tuy nhiên, cuối cùng đội ĐKVĐ V-League vẫn nếm mùi thất bại toàn diện trước đội bóng “cùng nhà” SHB Đà Nẵng.

 

Trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, Hà Nội T&T còn gặp tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Lê Hồng Minh. Vắng Hồng Minh, HLV Phan Thanh Hùng chẳng dễ tìm ra phương án dự phòng đủ tầm làm cầu nối hiệu quả giữa hàng phòng ngự và khu “hỏa tuyến”. Nếu Thanh Hóa biết cách khai thác khoảng trống do Hồng Minh để lại, nhà Vô địch V-League sẽ phải hứng chịu không ít rủi ro.

 

Bên cạnh những khó khăn chủ quan, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng còn vấp phải áp lực nặng nề do các cầu thủ Thanh Hóa. Mới chỉ giành được 3 điiểm/3 lượt đấu, đội bóng xứ Thanh đang nối gót Hà Nội ACB trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc vé xuống hạng. Vì thế, Thanh Hóa sẽ phải dốc toàn lực để thu gom tối đa số điểm trên sân nhà.

 

Cầu thủ Thanh Hóa luôn tỏ ra rất mạnh mẽ mỗi lúc được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, mục tiêu phù hợp nhất đối với Hà Nội T&T trong trận đấu này có thể là một tỷ số hòa.

 

SL Nghệ An có cơ hội bảo toàn ngôi đầu
 
 SL Nghệ An (áo vàng) có cơ hội giành điểm tại Nha Trang - Ảnh: Gia Hưng
 

Những chuyến làm khách của SL Nghệ An trên sân Nha Trang chưa bao giờ diễn ra bình lặng, trận đấu sớm gặp K. Khánh Hòa cũng không là ngoại lệ. Thầy trò HLV Hữu Thắng đang tự tin sau chuỗi thành tích bất bại V-League. Ở bên kia “chiến tuyến”, đội bóng Phố biển cũng rất hưng phấn với chiến thắng thuyết phục vừa giành được trên sân B. Bình Dương.

 

Với khoảng cách trên BXH chỉ là 1 điểm mong manh, K. Khánh Hòa hiểu rõ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu bảng sẽ rộng mở thênh thang nếu họ vượt qua được SL Nghệ An. Một nhiệm vụ chẳng quá tầm, nhất là khi K. Khánh Hòa được thi đấu trên sân nhà và đang có những cầu thủ đạt phong độ ổn định như Agostinho, Tấn Tài, Ngọc Điểu…

 

Biết rõ sức mạnh và những lợi thế mà K. Khánh Hòa sở hữu, trong trận đấu này rất có thể HLV Hữu Thắng sẽ lựa chọn lối đá phòng ngự - phản công cho các cầu thủ triển khai để giành lấy tối thiểu 1 điểm, điều kiện đủ giúp SL Nghệ An  bảo toàn ngôi vị quán quân trên BXH  sau vòng  4.

 

Lịch thi đấu chiều 25/2

 

Sân Thanh Hóa (16h00): Thanh Hóa - Hà Nội T&T

 

Sân Nha Trang (16h00): K. Khánh Hòa - SL Nghệ An
 

Bảng xếp hạng trước vòng 4 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SLNA

7

3

2

1

0

5-4

2

SHB Đà Nẵng

6

3

2

0

1

6-4

3

K.Khánh Hoà

6

3

2

0

1

4-2

4

      Hà Nội T&T

6

3

2

0

1

4-2

5

Navibank Sài Gòn

5

3

1

2

0

3-1

6

TĐCS Đồng Tháp

5

3

1

2

0

4-3

7

ĐT.LA

4

3

1

1

1

4-4

8

Vicem Hải Phòng

4

3

1

1

1

3-4

9

B.Bình Dương

4

3

1

1

1

3-5

10

HP.HN

3

3

1

0

2

5-4

11

HA.GL

3

3

1

0

2

5-5

12

LS Thanh Hoá

3

3

1

0

2

4-6

13

V.Ninh Bình

2

3

0

2

1

2-3

14

Hà Nội ACB

0

3

0

0

3

4-8

 
 
 
                                                                                    Theo Dantri
 
 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục