Các giải thể thao ở Lạc Thủy luôn được sự cổ vũ, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Các giải thể thao ở Lạc Thủy luôn được sự cổ vũ, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

(HBĐT) - Những năm trước đây, Lạc Thuỷ cũng được biết đến là nơi có nhiều VĐV nam chạy cự ly trung bình, từng đạt đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia. Hiện nay, huyện vẫn giữ được nền tảng quan trọng là phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp.

 

Đồng chí Hoàng Mạnh Khoẻ, Trưởng phòng VH - TT huyện cho rằng, mỗi năm, đều có thêm các CLB, mô hình thể thao mới được hình thành trên địa bàn. Mới đây, CLB quần vợt của huyện, CLB thể dưỡng sinh người cao tuổi ở xã Đồng Tâm được thành lập và đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

 

Trong bước phát triển chung của phong trào thể thao quần chúng, huyện đã tuyên truyền, vận động; triển khai sâu rộng CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Gắn các hoạt động ở thể thao tại các khu dân cư với các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Vì thế, phong trào được phát triển đều khắp từ cơ sở. Để phong trào có chiều sâu, Phòng đã ký kết liên tục với 6 ngành LĐLĐ, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Phòng GD&ĐT... Đồng thời, phát động phong trào tập luyện TD-TT trong các ngành, giới, tổ chức nhiều giải, đáp ứng nhu cầu tập luyện cho toàn dân. Năm 2010, ngành mở được 3 lớp năng khiếu thể thao, lớp việt dã, quần vợt và thái cực quyền trường sinh đạo. Hiện nay, toàn huyện có trên 435 đội thể thao; phát huy tốt 206 sân tập thể thao tại cơ sở. 45 CLB thể thao được duy trì khá đều không chỉ ở các ngành, đoàn thể mà phát triển mạnh ở các khối xã, thị trấn. Nổi bật như CLB bóng bàn xã Lạc Long, tạo được uy tín đáng kể trong các CLB thể thao huyện khi duy trì tốt các hoạt động tập luyện, giao lưu và có thành tích cao tại các giải bóng bàn cấp tỉnh. Các CLB cầu lông của Chi cục thuế, Huyện uỷ, UBND huyện đã thực sự là nòng cốt để môn cầu lông tạo nên thế mạnh của huyện Lạc Thuỷ... Các đơn vị khác như thị trấn Thành Hà phát triển mạnh môn bóng đá, thể dục nhịp điệu; các xã, thị trấn khác như Chi Nê, Hưng Thi, Thành Nông đã có được phong trào cầu lông khá mạnh. Xã An Bình đang xúc tiến xây dựng CLB bóng bàn.

  

Năm 2010, Lạc Thuỷ tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra như đã có 14.600 người tập luyện thể thao thường xuyên, 5.334 người đạt chế độ rèn luyện thân thể; 2.630 hộ đạt gia đình thể thao. 100% số trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất; đào tạo hướng dẫn viên được 48 người... Đồng thời, trong năm qua, huyện đã hoàn tất tham dự Đại hội TD-TT cấp tỉnh và tổ chức thành công 6 giải cấp huyện việt dã, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông... Huyện cũng đã được Ban tổ chức Đại hội TD-TT cấp tỉnh đánh giá là đơn vị tổ chức đại hội cấp cơ sở có chất lượng (100% số xã, thị trấn tổ chức đại hội cơ sở). Năm 2010, các đội tuyển của huyện đã tham gia được 10/11 giải thể thao cấp tỉnh và đã đoạt 19 huy chương các loại.

  

                                                                                          Bùi Huy

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục