Nadal và Federer liệu có tiếp tục duy trì phong độ?

Nadal và Federer liệu có tiếp tục duy trì phong độ?

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal trong bài phát biểu mới đây trước báo giới đã lên tiếng thừa nhận sự thật có phần khắc nghiệt rằng, thời của anh và Roger Federer đã qua.

 

Đã từ lâu, Roger Federer và Rafael Nadal đã được người hâm mộ làng banh nỉ thừa nhận rằng thế giới tennis chỉ là "mảnh trời riêng" của hai tay vợt này, khi mà họ giành hầu hết những danh hiệu Grand Slam trong năm.

Tính đến thời điểm này, Roger Federer đã có cho riêng mình 16 danh hiệu Grand Slam, đáng chú ý là việc anh xuất sắc giành chức vô địch suốt 5 năm liên tiếp (từ 2003-2007 tại Wimbledon và từ 2004-2208 tại US Open). Trong khi Rafael Nadal cũng đã có tới 9 danh hiệu Grand Slam (có tới 5 chức vô địch Roland Garros).

Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới mới đây đã khiến không ít người phải bất ngờ khi lên tiếng thừa nhận rằng, cái thời mà anh và Federer chiếm thế thượng phong đã trở thành quá khứ, sau khi chứng kiến những gì mà Novak Djokovic thể hiện kể từ khi mùa giải 2011 khởi tranh, nhất là sau danh hiệu tay vợt người Serbia này đăng quang tại Australia Open và mới đây là đánh bại chính "tàu tốc hành" tại Dubai Championsship.

Phát biểu trước giới truyền thông tại quê nhà, Nadal cho biết: "Trong những năm từ 2005-2007, mọi người thường hay nhắc đến sự thống trị của Roger Federer và cũng có nhắc đến sự hiện diện của tôi nhưng ưu thế kém hơn. Tuy nhiên, sự thống trị đó đã qua và đang dần đến hồi chấm dứt. Hiện tại, có rất nhiều tay vợt xuất hiện và họ đang thách thức tất cả."

Trong bài phát biểu của mình, Nadal cũng cho rằng việc anh hiện đang vẫn giữ ngôi vị số 1 là do có được khoảng cách an toàn về mặt điểm số so với Federer, với 4.425 điểm nhiều hơn, song cuộc đua đến ngôi vị số 1 giờ đây không chỉ còn là của riêng anh và "tàu tốc hành."

"Hai năm trước, khi người ta nói Federer đã hết thời, anh ấy đã giành ngôi số 1 vào cuối mùa và góp mắt trong cả bốn trận chung kết Grand Slam. Tuy nhiên, tôi không có ý cho rằng hai vị trí dẫn đầu sẽ mãi thuộc về tôi và Federer."

"Hiện tại, Djokovic và Murray cũng đang có được phong độ thi đấu cực kỳ ấn tượng, họ đã chiếm giữ ngôi số 3 và số 4 thế giới từ 3 năm nay. Cả hai tay vợt này đều có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Xét cho cùng, tôi vẫn già hơn họ 1 tuổi (Nadal năm nay 24 tuổi)," Nadal có phần lo ngại về thời gian và tuổi tác./.

 

                                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục