Sau khi SL Nghệ An bại trận, tối (2/3) Hà Nội T&T cũng không thể tạo ra bất ngờ trong cuộc đối đầu chủ nhà Muang Thong United (Thái Lan). Dù đã thi đấu rất nỗ lực, đội ĐKVĐ giải V-League vẫn phải đón nhận thất bại tới 0-4.

 
Đúng như dự đoán ban đầu, trong chuyến làm khách trên sân Muang Thong United, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tỏ ra lép vế khi thua kém đối thủ về nhiều mặt. Để ngăn chặn các mũi nhọn tấn công của đội ĐKVĐ Thái Lan, Hà Nội T&T đã nhập cuộc thận trọng với chiến thuật phòng ngự - phản công nhằm bảo đảm tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà.
 
 Hà Nội T&T (trắng) nếm mùi thất bại ở AFC Cup - Ảnh: Gia Hưng
 

Nhờ chuẩn bị được nhiều phương án phòng thủ, Hà Nội T&T đã hạn chế được khá nhiều tầm hoạt động và khả năng tổ chức tấn công của Muang Thong United trong những phút đầu tiên. Nhưng những nỗ lực của đội ĐKVĐ cũng chỉ bapr toàn được mành lưới khung thành Hồng Sơn ở nửa đầu hiệp 1, trước khi tiền đạo Dangda ghi bàn khai thông bế tắc phút 23.

 

Trong những phút còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng các cú sút cuối đều không đủ sắc để có thể đánh bại thủ thành Hồng Sơn. Hà Nội T&T cũng có cơ hội phản công, tiếc là sự vắng mặt của hầu hết những tiền đạo chủ lực đã khiến cho nỗ lực ghi bàn gỡ hòa của Hà Nội T&T gặp khó khăn.

 

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Muang Thong United tiếp tục gia tăng sức ép tấn công để tìm kiếm thêm cho mình bàn thắng. Với lợi thế sân nhà và lại có lực lượng vượt trội, đội chủ nhà đã không vấp phải nhiều khó khăn ở khâu ghi bàn. Phút 53, Kouakou nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

 

Đến phút 59, tới lượt Sangsanoi tỏa sáng nâng tỷ số lên thành 3-0, trước khi Dangda hoàn tất cú đúp với bàn thắng ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho Muang Thong United ở lượt đấu khai mạc bảng G.

 

Cùng nằm trong khuôn khổ bảng G, ngày hôm nay các cầu thủ Tampines Rovers (Singapore) đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Victory (Maldives) với tỷ số 3-1. Như vậy, sau khi kết lúc lượt đấu đầu tiên Muang Thong United tạm dẫn đần với 3 điểm ; Tampines Rovers xếp sau với cùng 3 điểm (thua hiệu số bàn thắng); Victory đứng thứ 3 ; Hà Nội T&T tạm xếp cuối và chưa ghi được bàn thắng nào.

 

Sau khi kết thúc chuyến làm khách tại Thái Lan, cuối tuần này thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ tiếp tục phải di chuyển đến Pleiku gặp HA Gia Lai ở vòng đấu thứ 5 giải V- League 2011.

 

 

 

                                                                           Theo DanTri

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục