Xã Thung Nai (Cao Phong) phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng

Xã Thung Nai (Cao Phong) phát triển mạnh phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - Theo anh Bùi Văn Hưng - cán bộ phụ trách thể thao, Phòng VH-TT huyện Cao Phong, riêng năm 2010, Phòng đã phối hợp với các đơn vị bạn tổ chức hàng chục giải đấu nhằm phát động phong trào. Có thể kể đến giải bóng chuyền phụ nữ - nông dân, giải bóng bàn - cầu lông khối CNVC-LĐ, giải bóng bàn, cầu lông CCB... Bước sang năm 2011, Phòng đang chuẩn bị tích cực phối hợp với phòng GD & ĐT huyện tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng vào đầu tháng 4 tới.

 

Hiện nay, 100% xã, thị trấn đã có sân chơi thể thao với môn thể thao bóng chuyền phát triển rộng khắp, toàn huyện có tới 90% xóm, bản, KDC có sân bóng chuyền. Các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm, khích lệ thể thao cũng chủ yếu đầu tư cho phong trào ở cơ sở, những bộ môn mang tính tập thể. Từ năm 2008 lại đây, phong trào thể thao quần chúng được đông đảo người dân tham gia, hưởng ứng. Toàn huyện có 1.550 hộ được công nhận gia đình thể thao, có 9.111 người luyện tập thể thao thường xuyên, trong đó có 3.500 người luyện tập thể thao theo tiêu chuẩn. Cũng từ khơi dậy phong trào thể thao quần chúng, huyện đã tuyển chọn được hàng chục hạt nhân, VĐV tiêu biểu trong số 26 vận động viên đẳng cấp thể thao của địa phương.

 

Đặc biệt, bóng chuyền đã trở thành môn thể thao mũi nhọn, đạt thành tích cao trong các giải đấu. Thung Nai, Xuân Phong, CLB bóng chuyền nữ xã Dũng Phong, Tây Phong là những đơn vị điển hình, có phong trào mạnh về bóng chuyền. Tại giải bóng chuyền nông dân tỉnh, đội bóng chuyền nông dân huyện đã thi đấu xuất sắc giành vô địch. Từ phong trào tập luyện ở các xã, thị trấn đã xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc đóng góp cho thành tích thi đấu của huyện nhà như: VĐV Thị Kim Chi - xã Tây Phong, Quách Công Hậu, Quách Công Kiều - xã Thung Nai, Bùi Văn Chứ, Bùi Văn Hoàng - xã Xuân Phong... Khối các cơ quan, đơn vị có VĐV Bùi Văn Danh và Đinh Văn Thức - kho 102. Bên cạnh thúc đẩy phong trào và các môn thể thao quần chúng, một số môn thể thao khác như cử tạ, đua xe đạp cũng được quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Huyện đã đóng góp vào thành tích thể thao chung của tỉnh với 2 gương mặt mới gồm 1 VĐV xã Bình Thanh đoạt huy chương vàng nội dung cử tạ trẻ, VĐV đua xe đạp Bùi Thị Quyên đoạt huy chương vàng nội dung đổ đèo tại Đại hội TDTT toàn quốc.

                                                                          

 

                                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục