Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc Cúp Prince năm 2011 vừa diễn ra tại Bạc Liêu với sự tham gia của hơn 60 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành trong cả nước. Sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu giữa tay vợt nữ số 1 của Việt Nam - Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng) và Lê Thanh Thúy (Kiên Giang). Giải kết thúc ngày 6-3.

 

Tiền đạo Van Piếc-xi phải nghỉ thi đấu ba tuần

Huấn luyện viên Oen-gơ vừa phải nhận tin xấu khi tiền đạo Rô-bin Van Piếc-xi sẽ không thể ra sân trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với đội Bác-xê-lô-na vào giữa tuần tới. Trong trận chung kết Carling Cup cuối tuần vừa qua, tiền đạo người Hà Lan đã dính chấn thương đầu gối và phải rời sân giữa chừng sau pha lập công quân bình tỷ số cho đội A-xê-nan. Kết quả kiểm tra mới đây đã cho thấy, Van Piếc-xi sẽ phải ngồi ngoài trong vòng ba tuần.

Huấn luyện viên Phơ-gu-xơn đổ thất bại của M.U do trọng tài

 Sau khi bị đội Chen-xi đánh bại, huấn luyện viên Phơ-gu-xơn tỏ ra tức giận khi cho rằng thất bại của đội M.U là do trọng tài. Ông nói: 'Chúng tôi đã chơi rất tốt và không đáng phải nhận kết quả như thế này. Quyết định của trọng tài đã khiến cục diện của trận đấu thay đổi. Tình huống dẫn đến quả phạt đền diễn ra khá nhạy cảm và nó không đáng có. Trong trận đấu này, tôi nghĩ, trọng tài đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi bỏ qua quá nhiều pha phạm lỗi của đội chủ nhà. Đa-vít Lu-ít thường xuyên có những tình huống phạm lỗi song tất cả đều được trọng tài cho qua' .

Tiền vệ Ka-ka có thể chuyển đến thi đấu ở Nga với giá 45 triỆu ơ-rô

Tiền vệ Ka-ka có thể chuyển đến thi đấu tại Nga với giá 45 triệu ơ-rô. Mức giá này thấp hơn nhiều so với con số 67 triệu ơ-rô mà Câu lạc bộ Rê-an Ma-đrít từng chi để đưa Ka-ka từ đội AC Mi-lan về mùa hè năm 2009. Tuy nhiên, đấy cũng là điều hợp lý, vì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi Ka-ka có thể lấy lại phong độ, sau khi đã gây thất vọng ở mùa giải trước, rồi vắng mặt trong cả giai đoạn lượt đi mùa này do chấn thương. Sau khi Câu lạc bộ Rê-an Ma-đrít thông báo sẵn sàng bán Ka-ka, đã có nhiều đội bóng vào cuộc, nhưng chỉ mới ở mức thăm dò.

Trung vệ Đa-vít Lu-ít gây ấn tượng mạnh với Pha-brê-gát

Chứng kiến phong độ của trung vệ Đa-vít Lu-ít của đội Chen-xi trong chiến thắng 2-1 của đội chủ sân Xtam-phót Brít trước đối thủ M.U, thủ quân Câu lạc bộ A-xê-nan Pha-brê-gát tỏ ra rất ấn tượng với cầu thủ trẻ này. Dù là một hậu vệ nhưng kỹ thuật của Lu-ít là rất đáng nể và đó chính là phẩm chất khiến Pha-brê-gát rất thích trung vệ của đội Chen-xi. 'Đa-vít Lu-ít có phong cách của một hậu vệ xuất sắc, dù mới 23 tuổi. Cậu ấy là một cầu thủ có đẳng cấp. Những hậu vệ chơi kỹ thuật luôn là mẫu cầu thủ yêu thích của tôi và

Lu-ít là một trong số đó', Pha-brê-gát nói về Lu-ít.

 

                                                                                         Theo ND

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục