Ðội Quân đội vô địch đồng đội nam * Ðội Viễn thông TP Hồ Chí Minh vô địch đồng đội nữ Tối 20-4, hai trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 29 năm 2011 tranh Cúp Dầu khí Việt Nam đã được tổ chức tại Nhà thi đấu TP Hải Dương, thu hút đông đảo người hâm mộ bóng bàn dự khán

 

Trận chung kết đồng đội nam ngay từ đầu đã diễn ra căng thẳng khi   Ðinh  Quang   Linh  (Quân  đội) gặp Tô Ðức Hoàng (Petro Việt Nam). Ðinh Quang Linh vào cuộc tốt hơn và thắng trước hai séc cùng tỷ số 11-7 song Ðức Hoàng không dễ dàng thua cuộc. Thoải mái về tâm lý, Tô Ðức Hoàng thắng lại hai séc 11-7 và 11-9 nhưng séc cuối đuối sức cho nên để thua cách biệt 2-11 qua đó thua chung cuộc 2-3. Ở trận đấu thứ hai, Ðoàn Kiến Quốc thua sát nút 2-3 trước tay vợt trẻ Nguyễn Thành Luân của đội Quân đội, đội Petro Việt Nam bị dẫn 0-2. Nhưng sau đó, tay vợt Ðào Duy Hoàng lấy lại sự tự tin cho đội Petro Việt Nam khi anh thắng 3-1 trước tay vợt Dương Văn Nam của đội Quân đội. Trận đấu giữa hai tay vợt Quang Linh và Kiến Quốc luôn so kè. Khi đang bị dẫn 2-1, Ðoàn Kiến Quốc chơi séc thứ tư khá tốt, có lúc anh đã dẫn trước Quang Linh 9-4 nhưng lại để thua đáng tiếc séc này với tỷ số 9-11. Chung cuộc, đội Quân đội thắng 3-1 trước đội Petro Việt Nam để giành chức vô địch. Ðội Petro Việt Nam giành HCB. Hai đội Xi-măng Hoàng Thạch Hải Dương và Hà Nội T&T cùng giành HCÐ.

Trận chung kết đồng đội nữ giữa đội Viễn thông TP Hồ Chí Minh gặp đội Bộ Công an diễn ra cùng thời gian trận chung kết đồng đội nam. VÐV Mai Hoàng Mỹ Trang đánh tiên phong và thắng 3-0 trước Nguyễn Mai Hương của đội Bộ Công an. Ở trận đấu thứ hai, tay vợt Nguyễn Việt Linh (Bộ Công an) đã đánh bại tay vợt Hồng Hạnh (Viễn thông TP Hồ Chí Minh)  với tỷ số 3-0. Ở trận thứ ba, Quỳnh Trâm (Viễn thông TP Hồ Chí Minh) đã thua nhanh tay vợt số hai của đội Bộ Công an là Tường Giang với tỷ số 0-3 khiến đội đương kim vô địch 2010 bị dẫn trước 1-2. Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất trong trận chung kết đồng đội nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Việt Linh hết sức hấp dẫn. Mỹ Trang tưởng như đã có được chiến thuật hợp lý để 'đè' đàn em Việt Linh 11-8. Thế nhưng, Việt Linh tỏ ra hết sức khó chịu với những cú cắt bóng dai dẳng khiến Mỹ Trang từ thế thắng chuyển sang đánh hỏng liên tiếp, nhờ thế tay vợt trẻ vượt lên dẫn 2-1 với tỷ số hai séc lần lượt là 11-3 và 11-6. Sự giằng co tiếp tục diễn ra ở séc thứ tư, Mỹ Trang lấy lại bình tĩnh và thắng 11-6, qua đó quân bình tỷ số 2-2. Séc đấu thứ năm, Việt Linh mắc sai lầm chiến thuật ở loạt đấu cuối và để thua 9-11, qua đó thua sát nút 2-3. Thi đấu trận thứ năm, Hồng Hạnh thắng nhanh 3-0 trước Mai Hương giúp đội Viễn thông TP Hồ Chí Minh thắng chung cuộc 3-2 qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội nữ. Ðội Bộ Công an giành HCB, hai đội Vĩnh Long và Tiền Giang cùng giành HCÐ.

Ngày hôm qua, các nội dung thi đấu đôi cũng đã được tổ chức. Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở nội dung đôi nam-nữ khi cặp VÐV đương kim vô địch Ðinh Quang Linh-Lương Thị Tám (Quân đội) bị loại ngay từ vòng đầu trước hai tay vợt Trọng Hiếu-Thu Hương (Vĩnh Long) với tỷ số sát nút 2-3. Tuy nhiên, cặp Hiếu-Hương sau đó cũng không giành quyền vào bán kết mà bị loại bởi Ngọc Tú-Minh Hải (CLB Hà Nội T&T). Sau vòng tứ kết, ở nội dung đôi nam nữ đã xác định các cặp đấu bán kết là: Ngọc Tú- Minh Hải (CLB Hà Nội T&T) gặp đôi đồng đội: Huy Hoàng-Hồng Tâm; Ngân Giang - Minh Hiếu (Hồng Quang Tiền Giang) gặp Huy Bảo - Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh).

Ở nội dung đôi nữ, các VÐV đã thi đấu xong loạt trận bán kết. Mỹ Trang cùng Quỳnh Trâm (đội Viễn thông TP Hồ Chí Minh) thi đấu xuất sắc để vào trận đấu cuối cùng sẽ diễn ra vào tối nay gặp cặp đấu Minh Hải-Thu Hà (đội CLB Hà Nội T&T).

Thi đấu nội dung đôi nam, Quang Linh-Thành Luân (Quân đội) được coi là ứng cử viên vô địch sau khi giành quyền vào bán kết để gặp đội lão tướng Mạnh Cường đánh cặp với VÐV học trò Nguyễn Ngọc Tú. Cặp đấu bán kết đôi nam còn lại được xác định là: Văn Nam-Ðức Luân (Quân đội) gặp Ngọc Thuận-Duy Hoàng (Petro Việt Nam).

 

                                                                                      Theo ND

 

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục