Đặng Amaobi, chân sút được chú ý trong chuyến trở về Long Xuyên

Đặng Amaobi, chân sút được chú ý trong chuyến trở về Long Xuyên

Tâm điểm của vòng 15 chính là cuộc đối đầu trên sân Long Xuyên giữa An Giang và SQC Bình Định, vốn là hai đội được liệt vào nhóm cạnh tranh suất lên hạng. Điểm chung của hai đội trong thời gian qua là phong độ thất thường.

Thay đổi mạnh về lực lượng ở giữa mùa bóng nhưng ngay trận mở màn lượt về ở vòng 14, Bình Định cũng chỉ tìm được 1 kết quả hòa đáng thất vọng ngay trên sân nhà trước TDC Bình Dương. Việc chỉ tìm được 1 điểm trong trận đấu ấy đã buộc họ phải “gồng mình” trong chuyến làm khách trên sân Long Xuyên nếu không sẽ bị mất vị trí nhì bảng vào tay Than Quảng Ninh hoặc Kiên Giang.

Bình Định đang e ngại về phong độ chập chờn thì An Giang cũng chẳng khá hơn sau 4 trận liên tiếp chưa tìm lại cảm giác chiến thắng. Một điểm đáng chú ý của trận đấu này là Đặng Amaobi, cựu tiền đạo An Giang hiện đang trở thành chân sút được kỳ vọng trong thành phần đội khách.

Trong loạt trận, cả hai đội bóng của TPHCM đều thi đấu trên sân khách. Nếu như Sài Gòn Xuân Thành có thể hy vọng lấy điểm khi đá trên sân đội cuối bảng H.Huế, CLB TPHCM sẽ gặp nhiều khó khăn khi đến sân Cửa Ông gặp Than Quảng Ninh. Các trận đấu còn lại: Cần Thơ - Kiên Giang, Nam Định - Đồng Nai và Tây Ninh - TDC Bình Dương.

Hạn chót của việc đăng ký danh sách bổ sung, thay thế đã được chốt lại từ giữa tuần qua và đến giờ chót, giải hạng nhất đã bất ngờ đón nhận nhiều cầu thủ đến từ V-League. Ngoài Đặng Amaobi vốn cựu vua phá lưới V-League, sau cả giai đoạn 1 ngồi ngoài đã đủ điều kiện ra sân với hộ chiếu Việt Nam trong đội hình Bình Định.

Kiên Giang cũng đón trung vệ Kizito từ Hà Nội T&T chấp nhận “xuống hạng” khi không hội đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch như kỳ vọng của Hà Nội T&T. Nổi bật nhất là Tshamala, vốn là chân sút số 1 của Đồng Tâm Long An đã quyết định về Cần Thơ theo lời mời của HLV Huỳnh Ngọc San.

                                                                                Theo SGGP

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục