Lê Quang Liêm tại giải  tưởng niệm danh thủ Capablanca (Cuba).

Lê Quang Liêm tại giải tưởng niệm danh thủ Capablanca (Cuba).

Trận thua duy nhất của Lê Quang Liêm, cũng chính là trận đấu khiến anh để mất chức vô địch đáng tiếc tại Giải cờ vua tưởng niệm danh thủ Capablanca (Cuba) vừa kết thúc vào rạng sáng 22-5 tại Havana.

 

Như đã thông tin, sau 9 ván đấu, kỳ thủ xếp hạt giống số 5 của giải Lê Quang Liêm đã làm  nên bất ngờ lớn có đến 4 trận thắng, 5 trận hòa được  6,5 điểm, chiếm vị trí số 1 của giải. Với kết quả này, trước ván đấu áp chót Liêm vẫn độc diễn ở vị trí đầu bảng, xếp thứ nhì là Vassily Ivanchuk (Ukraine).

Ở ván đấu quyết định vào rạng sáng 22-5, chỉ cần hòa Vassily Ivanchuk (Ukraine) là Liêm đoạt chức vô địch.

Hy vọng rất nhiều, ấy vậy mà do gặp bất lợi đi hậu (cầm quân đen) Liêm đã không thể tiếp tục kéo dài chuỗi bất ngờ khi để thua Vassily Ivanchuk ở ván đầu thứ 10. Dù là trận thua duy nhất của Liêm tại giải này, nhưng do thua hệ số phụ nên Liêm đành ngậm ngùi nhận HCB. Cùng có 6,5 điểm như Liêm, nhưng do hơn về hệ số phụ nên Vassily Ivanchuk đã bảo vệ thành công chức vô địch. Và, đây cũng là chức vô địch thứ 5 của Vassily Ivanchuk.

Trả lời Tuổi Trẻ HLV Lâm Minh Châu cho biết, dù chưa  thể đứng trên bục cao nhất nhận HCV, nhưng đây là giải đấu thành công của  Liêm. Theo thống kê mới nhất của mạng cờ vua  http://2700chess.com, sau giải đấu này Liêm đã tích lũy thêm 19,5 elo để xếp hạng 34 thế giới

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng  chính thứ từ Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) hai tháng xếp hạng 1 lần thì đến giờ này hệ số elo của Liêm là 2687, xếp hạng 49 thế giới.

Hy vọng, từ nay đến ngày FIDE công bố chính thức, thành tích Liêm tiếp tục ổn định để có mặt trong nhóm 40 hạng đầu thế giới. Cách nay một năm sau khi vô địch giải cờ vua Aefrolot 2010, Liêm đã một lần đạt được hệ số elo là 2701 (theo thống kê của http://2700chess.com) nhưng sau đó do không có kết quả tốt ở các giải tiếp theo nên elo hạ xuống còn 2687 và xếp hạng 49 thế giới.

Ở giải đấu này, Ivanchuk vẫn là ứng viên hàng đầu với 32% dự đoán thắng giải trong khi Liêm chỉ có 6%.

                                                                        Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục