Mười cầu thủ Barca có tên trong đề cử sơ bộ. Ảnh: MD.

Mười cầu thủ Barca có tên trong đề cử sơ bộ. Ảnh: MD.

Tờ Mundo Deportivo hôm qua đưa tin Barca chiếm tới một phần năm trong danh sách sơ bộ 50 gương mặt được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất bóng đá thế giới năm 2011.

 

Barca có nhiều đại diện nhất, với 10 người, trong danh sách của FIFA và France Football - hai đơn vị tổ chức bình chọn Quả bóng vàng FIFA. Những thành viên Barca có tên gồm Fabregas, Pique, Puyol, Villa, Dani Alves, Abidal, Alexis Sanchez cùng bộ ba đoạt các thứ hạng cao nhất ở cuộc bình chọn này năm 2010 là Messi, Iniesta, Xavi.

Trong 10 cái tên đó, Alexis Sanchez gây bất ngờ hơn cả. Đây là tiền đạo được mua về từ Udinese hè vừa qua với giá 27 triệu euro và chưa tạo nhiều ấn tượng trong màu áo Barca. Nhưng ban tổ chức bình chọn Quả bóng vàng FIFA vẫn đưa anh vào danh sách ứng viên năm nay vì phong độ của Sanchez trong màu áo Udinese và tuyển Chile.

Đứng thứ hai về số đại diện trong bản danh sách đề cử là Bayern Munich với 6 thành viên, đều là những gương mặt trụ cột tại CLB này cũng như ĐTQG là Schweinsteiger, Lahm, Mario Gomez, Thomas Müller (cùng tuyển Đức), Ribery (Pháp) và Robben (Hà Lan).

Real Madrid có năm ứng cử viên, gồm Iker Casillas, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Ozil và Khedira.

Những tên tuổi lớn khác trong danh sách là Aguero, David Silva (cùng Man City), Klose (Lazio), Sneijder (Inter), Van Persie (Arsenal), Van der Vaart (Tottenham), Samuel Eto'o (Anzhi), Luis Suarez (Liverpool), Forlan (Inter), Chicharito, Rooney (cùng MU), Di Natale (Udinese) và Neymar (Santos).

Từ danh sách 50 đề cử sơ bộ này, Tiểu ban Kỹ thuật của ban tổ chức sẽ công bố 23 ứng cử viên chính thức vào ngày 1/1 tới. Ngày 5/12, ba ứng cử viên lọt vào vòng bình chọn cuối cùng sẽ được công bố. Đến ngày 9/1/2012 trong đêm Gala do FIFA và France Football tổ chức tại Zurich, cầu thủ giành Quả bóng vàng FIFA sẽ được xác định.

 

                                                              Theo Vnexpress

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục