Dù đã ở tuổi 70, nhưng bao giờ Sir Alex Ferguson đưa ra quyết định nghỉ hưu vẫn là một điều bí ẩn, với ngay cả chính ông. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, Ferguson luôn muốn ra đi trong tư thế của kẻ chiến thắng.

Sir Alex Ferguson

Vì sao đến giờ Sir Alex vẫn chưa có một kế hoạch nghỉ hưu cho mình, một phần cũng bởi quyết định “tai họa” của mình hơn 10 năm trước. Trước mùa giải 2001-2002, Ferguson thông báo quyết định sẽ nghỉ hưu vào cuối mùa, khi trận chung kết Champions League mùa giải đó được tổ chức ở sân Hampden Park, tại thành phố quê hương ông Glasgow (Scotland). Nhưng cuối cùng, Man.United đã bị Leverkusen loại tại bán kết của giải đấu này, và chỉ xếp thứ 3 ở Premier League.

Theo Ferguson, chính vì thông báo nghỉ hưu đó mà Man.United đã bị tác động xấu về tâm lý dẫn đến một mùa giải tệ hại. “Tôi tin rằng bất kỳ ai cũng muốn ra đi trong tư thế của kẻ chiến thắng”, Ferguson nói trên BBC Radio 5 Live. “Hy vọng chúng tôi có thể làm điều đó. Tôi không biết mình sẽ tiếp tục trong bao lâu nhưng nếu sức khỏe cho phép, tôi vẫn làm việc tốt trong 2 hoặc 3 năm nữa”.


Còn kế hoạch sau khi nghỉ hưu, Ferguson cho biết ông sẽ không bao giờ quay lại sân tập của đội nhưng vẫn sẽ đảm nhận một vai trò tại đội bóng chủ sân Old Trafford. Ferguson nói thêm: “Tôi vẫn tiếp tục làm việc. Tôi tin sẽ được đảm nhận một vai trò tại Man.United sau khi kết thúc sự nghiệp cầm quân”.

Cũng trong bài phỏng vấn, Ferguson thừa nhận ông đã sai lầm khi không ký với Joe Hart, trước khi Man.City giành được thủ môn này. Ferguson nói: “Tôi có thể mua Joe Hart với chỉ 100.000 bảng Anh, vì vậy tất cả chúng tôi đã sai lầm. Tôi chưa bao giờ hoài nghi năng lực của cậu ấy. Nếu nhìn vào hiện trạng của các thủ môn người Anh, tôi tin trong 20 năm qua, Hart rõ ràng là người xuất sắc nhất”.

 

                                                                           Theo Báo SGGP

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục