Đang gặp nhiều khó khăn ở giải quốc nội, SL Nghệ An lại phải tính toán cho cả AFC Cup. Cuộc tiếp đón Kiên Giang trên sân Vinh là màn kiểm duyệt thuận lợi trước khi bước vào sân chơi châu lục. Cùng lúc, Navibank SG có chuyến làm khách rủi ro tại Nha Trang...

 

Chiến thắng rộng mở cho đội bóng xứ Nghệ?

 

Trở về sân nhà sau trận hòa trên thế thắng ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang rất tự tin trước cuộc tiếp đón tân binh K. Kiên Giang ở trận đấu sớm nhất vòng 8. Với lực lượng thuộc nhóm đồng đều nhất nhì giải chuyên nghiệp và bản lĩnh vượt trội, việc SL Nghệ An đặt chỉ tiêu giành chiến thắng là điều tất yếu.
 
 SL Nghệ An phải tính toán cặn kẽ cho cả 2 đấu trường - Ảnh: Gia Hưng
 

Bộ đôi tiền đạo ngoại Bebbe - Hector đang chứng tỏ xứng đáng với từng đồng SL Nghệ An bỏ ra chiêu mộ hồi đầu mùa. Những tuyển thủ nổi tiếng khác như: Văn Bình, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Quang Tình cùng dần tìm dược phong độ cao. Việc hầu hết các trụ cột cùng trên đà đạt đến sự ổn định là tín hiệu đáng mừng cho SL Nghệ An. Bởi kể từ đầu tháng 3, “tướng trẻ” Hữu Thắng còn phải thực hiện những phép tính giúp SL Nghệ An căng sức cùng lúc ở giải quốc nội và đấu trường châu lục.

 

AFC Cup chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, nhưng tư thế đội ĐKVĐ giải V-League lại không cho phép SL Nghệ An được xem nhẹ sân chơi này. Đội bóng xứ Nghệ phải tính toán để SL Nghệ An không bị bỏ xa trên hành trình bảo vệ ngôi “vương”, mặt khác vẫn duy trì được lực lượng cho đấu trường châu lục.

 

Trong tính thế phải phân bổ lực lượng, được tiếp K. Kiên Giang trên sân nhà có thể coi là điều kiện thuận lợi để HLV Nguyễn Hữu Thắng thực hiện điều chỉnh chiến thuật nhằm giữ sức cho học trò. Khi đối thủ tỏ ra thua kém về nhiều mặt, dù không tung đầy đủ tinh binh vào sân, SL Nghệ An vẫn nắm giữ phần nhiều cơ hội giành chiến thắng trước K. Kiên Giang. Bên cạnh đó, các cầu thủ xứ Nghệ còn được tiếp “lửa” từ hàng vạn khán giả.

 

Lợi thế đã và đang nghiêng hẳn về cho đội ĐKVĐ Việt Nam, nhưng muốn giành trọn vẹn 3 điểm, SL Nghệ An vẫn cần đề cao cảnh giác. K. Kiên Giang mới chỉ kiếm được 4 điểm/7 vòng đấu. Trong tư thế hết đường lùi, thầy trò HLV Lại Hồng Vân sẽ vùng lên làm tất cả những gì có thể để kiếm lấy kết quả hòa.

 

Khó khăn chờ đón Navibank SG

 

Cùng gánh vác trọng trách đại diện cho Việt Nam dự cúp châu Á 2012, đội bóng “thiếu gia” Navibank SG cũng đang đối diện với bài toán phân bổ lực lượng sao cho hợp lý để không làm ảnh hưởng đến đấu trường chính V-League, nơi thầy trò HLV Phạm Công Lộc đang khởi đầu chẳng mấy thuận lợi.
 
 Quang Hải khó giúp Navibank SG giành điểm ngày trở về Nha Trang - Ảnh: Sơn Dũng
 

Vừa giành được chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa, nhưng đó chưa phải là điều kiện đủ giúp Navibank SG tự tin hơn trong chuyến “hành quân” ra Nha Trang gặp K. Khánh Hòa. Qua 7 vòng đấu, có thể thấy rõ đại diện đến từ TP.HCM vẫn chỉ sắm vai “khôn nhà dại chợ”. Bằng chứng, mỗi lúc xa sân Thống Nhất là Navibank SG đột ngột đánh rơi phong độ, dù vòng trước thi đấu rất tưng bừng.

 

Khi đội khách thường đánh mất “hồn vía” trên đất khách, K. Khánh Hòa lại là những người luôn thi đấu xuất sắc mỗi lúc trở về sân nhà. Trong cuộc tiếp đón Navibank SG chiều nay, HLV Hoàng Anh Tuấn còn đón chào sự trở lại của Văn Phong. Được thi đấu trên sân nhà và có gần như đầy đủ lực lượng mạnh nhất, đội bóng Phố biển đang nắm giữ rất nhiều cơ hội chiến thắng.

 

Lịch thi đấu ngày 2/3

 

17h00’ sân Vinh: SL Nghệ An - K. Kiên Giang

 

16h10’ sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - Navibank SG

 

Bảng xếp hạng trước vòng 8 giải VĐQG 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

14

7

4

2

1

11-4

2

Sài Gòn FC

13

7

3

4

0

14-7

3

SHB Đà Nẵng

12

7

3

3

1

12-9

4

V. Ninh Bình

12

7

3

3

1

9-9

5

SL Nghệ An

11

7

2

5

0

8-5

6

B. Bình Dương

11

7

3

2

2

7-4

7

HA Gia Lai

10

7

3

1

3

10-13

8

CS Đồng Tháp

9

7

2

3

2

10-8

9

Navibank SG

8

7

2

2

3

9-10

10

CLBBĐ Hà Nội

7

7

2

1

4

13-14

11

K. Khánh Hòa

7

7

2

1

4

12-15

12

Thanh Hóa

6

7

1

3

3

5-8

13

V. Hải Phòng

6

7

1

3

3

8-14

14

K. Kiên Giang

4

7

1

1

5

6-12

 
 
 
                                                                   Theo Dantri
 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục