Hàng năm, giải việt dã cấp huyện đều thu hút được sự tham gia của đông đảo VĐV các xã và thị trấn trên địa bàn.

Hàng năm, giải việt dã cấp huyện đều thu hút được sự tham gia của đông đảo VĐV các xã và thị trấn trên địa bàn.

(HBĐT) - Trong lễ trao giải việt dã truyền thống huyện lần thứ 19 - năm 2012, không chỉ có giải thưởng (như nhiều huyện khác), Lương Sơn còn có các bộ huy chương trao cho các VĐV trong tốp 3. Điều này, như là một chất xúc tác đối với các VĐV khác, nỗ lực tập luyện để có ngày lên bục nhận huy chương chương. Bên cạnh đó, các đoàn, VĐV có thứ hạng cao, HLV xuất sắc được giấy khen của UBND huyện. Một HLV kỳ cựu không giấu nổi tâm tư: Trong xây dựng phong trào việt dã, nếu chỉ riêng đội ngũ cán bộ thể thao vào cuộc, mà không có sự quan tâm, đầu tư của huyện, sự tham gia hiệu quả của các ban, ngành hữu quan… Lương Sơn khó có thể duy trì được thành tích như hôm nay.

   

Việt dã, môn thể thao được coi là thế mạnh truyền thống của Lương Sơn trong gần 20 năm qua. 20 mùa việt dã truyền thống Cúp Báo Hoà Bình, Lương Sơn được nâng cúp vô địch toàn đoàn tới 16 lần liên tiếp. Thành công đó là cả một chuỗi những nỗ lực của ngành VH-TT huyện cùng sự quan tâm, nhìn nhận đúng tầm của huyện về môn thể thao này. Chưa mùa giải nào, khi trở về từ giải cấp tỉnh, đoàn VĐV lại không được đón nhận sự động viên, khích lệ khen thưởng xứng đáng. Các VĐV, HLV xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen; những cá nhân tiêu biểu được biểu dương đúng mức. Chính những động thái đó đã thực sự là nguồn lực để các VĐV khi trở về địa phương có ý thức, trách nhiệm, tự giác trong tập luyện, sẵn sàng cho các giải sau. Đối với ngành VH-TT huyện, hàng năm, đều sớm xây dựng kế hoạch về việc tổ chức giải cấp huyện; có các giải pháp thúc đẩy phong trào việt dã trong ĐV- TN, trong các nhà trường; đồng thời tiếp tục tìm các nhân tố việt dã mới. Những điển hình như Hoà Sơn, Hợp Hoà, thị trấn Lương Sơn, Cư Yên, Nhuận Trạch. Tân Vinh, THPT Nguyễn Trãi đã và đang được các đơn vị khác noi theo và từng bước khẳng định được mình như Liên Sơn, Cao Răm, Tiến Sơn. Huyện đang có các giải pháp để đưa việt dã “phủ” tới nhiều xã vùng nam Lương Sơn...“Làm” mùa việt dã năm trước kết thúc rồi nhưng vẫn phải tính đến những mùa sau (về lực lượng VĐV kế cận, các vị trí có thể đảm nhiệm trong năm tới). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện đội tuyển cùng với việc không ngừng phấn đấu, nâng tầm về chuyên môn, kỹ chiến thuật, các HLV điền kinh luôn chú ý tới việc giáo dục công tác tư tưởng, cùng các yếu tố tâm lý, tình cảm cho VĐV; có mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, xã và gia đình VĐV, là khi VĐV đó có gia đình, các HLV luôn có sự trao đổi, chia với chính VĐV đó; tìm giải pháp để khắc phục những khó khăn nhất thời trong thời gian tập luyện. Để làm sao, khi đến với đội tuyển, các VĐV toàn tâm, toàn ý, thấy mình có trách nhiệm với thành tích toàn đoàn. Những yếu tố ngoài chuyên môn đó đôi khi là một sức mạnh mới để các VĐV hoàn thành các khối lượng tập luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban huấn luyện giao phó tại giải cấp tỉnh.

  

Vì thế, mỗi VĐV, khi vào đội tuyển việt dã huyện đều luôn xác đặt mình trong mối liên hệ chặt chẽ với các HLV, VĐV trong đội. Trước đây, các VĐV: Hoàng Thị Vinh, Hoàng Thị Lệ (cựu vô địch việt dã cấp tỉnh), luôn là tấm gương để các VĐV đàn em noi theo (từ tập luyện, thi đấu tới sinh hoạt tập thể khi trong cùng đội tuyển). VĐV Bùi Văn Đà có trên 10 năm là thành viên trong đội tuyển huyện dự giải cấp tỉnh và luôn là VĐV xuất sắc của giải (có năm đoạt huy chương vàng giải nam chính). Trong quá trình “gây dựng” điển hình này, đội ngũ HLV đã có sự gần gũi, chia sẻ với cuộc sống của VĐV diện “có tuổi” này. Gánh nặng mưu sinh khiến anh không thể  tập thường xuyên cùng đội nhưng mỗi khi tập cùng mọi người, VĐV này luôn nghiêm túc, mẫu mực trong tập luyện, sinh hoạt. Chính điều này đã khiến các VĐV trẻ luôn noi theo. Quan tâm, chia sẻ và làm tốt công tác quản lý VĐV (trong thời gian tập luyện, thi đấu cấp tỉnh), đó là một trong những nguyên nhân để Lương Sơn luôn có dàn VĐV ưng ý và thi đấu thành công. 16 năm từng giành chức vô địch toàn đoàn cùng hàng chục giải nhất, nhì, ba đồng đội, cá nhân (có năm còn đoạt 6/6 huy chương vàng cá nhân), Lương Sơn luôn được đánh giá là đơn vị việt dã xuất sắc cấp tỉnh. 15 lần, HLV của huyện được BTC trao giải HLV xuất sắc nhất (HLV Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Tiến Đông)... Những thành công và cách làm của các mùa giải trước đang được ngành VH-TT và các HLV Lương Sơn đúc rút thành các bài học nhỏ của riêng mình; nỗ lực phấn đấu để tiếp tục khẳng định được thế mạnh phong trào việt dã ở huyện cửa ngõ tỉnh.

 

 

 

                                                                                       Bùi Huy

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục