Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao giải cho các VĐV có thành tích cao tại nội dung cầu lông đôi nam trẻ.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao giải cho các VĐV có thành tích cao tại nội dung cầu lông đôi nam trẻ.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 8 – 9/7, Sở VH,TT&DL tổ chức giải bóng bàn - cầu lông vô địch, trẻ, trung, cao tuổi tỉnh năm 2014. Tham dự giải có 249 VĐV của 20 đoàn đến từ 11 huyện, thành phố và 9 đơn vị, sở, ban, ngành.

 

Các VĐV tham dự 2 nội dung: Bóng bàn: đơn nam trẻ, đơn nam vô địch, đơn nữ vô địch, đơn nữ 36 - 46 tuổi, đơn nam 36 - 49 tuổi, đơn nam trên 50 tuổi, đôi nam vô địch; Cầu lông: đơn nam vô địch, đơn nữ vô địch, đôi nam trẻ, đôi nam vô địch, đôi nữ vô địch, đôi nam nữ vô địch, đôi nam 36 – 49 tuổi, đôi nam 50 tuổi trở lên, đôi nam nữ 36 – 49 tuổi, đôi nam nữ 50 tuổi trở lên. Qua 2 ngày thi đấu sôi nổi, BTC đã trao các bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao (chỉ đăng giải nhất).

 

Môn bóng bàn: Nội dung đơn nam trẻ: Đinh Hùng Dũng (TP Hòa Bình); Đơn nam vô địch: Trịnh Gia Khánh (huyện Lương Sơn); Đơn nữ vô địch: Vũ Thị Kiều Trang (Kỳ Sơn); Đơn nữ 36 – 46 tuổi: Bùi Thị Hải (TP Hòa Bình); Đơn nam 36 – 49 tuổi: Nguyễn Trọng Vinh (Đà Bắc); Đơn nam 50 tuổi trở lên: Nguyễn Đắc Thu (TP Hòa Bình); Đôi nam vô địch: Phùng Phương Nam - Nguyễn Minh Kiên (TP Hòa Bình).

 

Môn cầu lông: Nội dung đơn nam vô địch: Phạm Thanh Tùng (Kim Bôi); Đơn nữ vô địch: Ngô Thu Hà (TP Hòa Bình); Đôi nam trẻ: Nguyễn Thành Quang - Huỳnh Tiến Đạt (TP Hòa Bình); Đôi nam vô địch: Trần Đức Thịnh - Nguyễn Trọng Chiến (TP Hòa Bình) Đôi nữ vô địch: Khà Thị Quyên – Lê Thu Hà (TP Hòa Bình); Đôi nam nữ vô địch: Bùi Minh Đức - Nguyễn Thị Trọng (TP Hòa Bình); Đôi nam 36 – 49 tuổi: Nguyễn Hồng Kiên - Nguyễn Tân Lập (Kỳ Sơn); Đôi nam 50 tuổi trở lên: Nguyễn Văn Mạnh – Bùi Trọng Tuấn (Yên Thuỷ); Đôi nam nữ 36 – 49 tuổi: Lý Công Thành – Đinh Thị Thu Hà (Cao Phong) Đôi nam nữ 50 tuổi trở lên: Đinh Văn Sự - Đinh Thị Liên (Đà Bắc).

 

 

                                                                                   Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục