CLB bóng bàn Bình Minh (thị trấn Đà Bắc-huyện Đà Bắc) là nơi tập luyện, thi đấu của nhiều lứa VĐV huyện nhà.

CLB bóng bàn Bình Minh (thị trấn Đà Bắc-huyện Đà Bắc) là nơi tập luyện, thi đấu của nhiều lứa VĐV huyện nhà.

(HBĐT) - Cùng anh Nguyễn Văn Hiến (trưởng phòng VH-TT huyện Đà Bắc) đến CLB Bình Minh được thành lập từ năm 2011 tại tiểu khu Thạch Lý (thị trấn Đà Bắc), gặp một nhóm các VĐV “nhí” đang tập các bài đôi công, chặn đẩy khá nhuần nhuyễn. Bác Vũ Mạnh Tường, chủ nhiệm CLB bóng bàn chia sẻ: việc thành lập CLB này ban đầu nhằm thoả đam mê bóng bàn của cả gia đình, khi cả gia đình tôi (5 người) đã từng và đang cùng tập. Sau nhiều người đã đến đây cùng tham gia. CLB này hiện có 17 hội viên đủ thành phần, lứa tuổi; người đang công tác, người đã về hưu, mỗi người một việc nhưng đều gặp nhau ở đam mê môn thể thao hấp dẫn này. Từ khi mua được bàn mới, ngôi nhà của bác Tường đã là điểm đến của nhiều cây vợt bóng bàn trong và ngoài huyện…

 

Nếu nhìn vào phong trào, thực lực VĐV cũng như sức lan toả của bộ môn bóng bàn trong đời sống thể thao huyện nhà, Đà Bắc có thể được nhìn nhận là một trong những địa phương mạnh chỉ sau thành phố Hoà Bình. Khi thời bóng bàn nữ khan hiếm các VĐV trẻ, nhiều năm liền 2 con gái của bác Tường thay nhau chiếm giữ các vị trí nhất, nhì nữ trẻ. Cũng là huyện duy trì các giải bóng bàn vô địch, trung cao tuổi, giải bóng bàn lãnh đạo và rất hiếm khi vắng mặt tại các giải bóng bàn của Ngành VH, giải lãnh đạo, bóng bàn HKPĐ tỉnh, giải “Người giáo viên nhân dân” và giải bóng bàn trẻ, vô địch và trung cao tuổi tỉnh. Trong việc giữa được “lửa” cho phong trào bóng bàn, cần ghi nhận sự vào cuộc của phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT huyện cùng các ngành, đoàn thể hữu quan. Có sự nhìn nhận đúng tầm về môn thể thao này, ngành, đơn vị chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm đưa môn thể thao này là một trong những môn mũi nhọn. Như tham mưu, đề xuất đúng với các cấp chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch tổ chức giải, tập huấn VĐV, nhân rộng các điển hình, tạo mối quan hệ với các nơi có phong trào bóng bàn trong, ngoài huyện, có các cuộc giao lưu - thi đấu nhằm tăng cường việc cọ xát, học hỏi cho các VĐV... Thật vui, khi bóng bàn được nhiều người nơi vùng cao này lựa chọn là môn thể thao tập luyện thường xuyên, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trên địa bàn huyện, hầu hết các trường học đều có 1-2 bàn bóng bàn; nhiều xã như Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương, Hào Lý… phong trào đã có chỗ đứng trong các môn thể thao thế mạnh. Nhiều nơi ở vùng cao như Mường Tuổng, Mường Chiềng… bóng bàn cũng len lỏi và phát triển trong trường học, công đoàn cơ quan xã. Vì thế, giải bóng bàn huyện năm 2014, có gần 100 VĐV của 17 xã, thị trấn và các ngành tham gia. Còn tại khu trung tâm huyện, có nhiều CLB trở thành địa chỉ quen thuộc của những người ham thích môn bóng bàn như CLB 30-4, CLB cựu chiến binh ở thôn Chúc Sơn (xã Toàn Sơn), CLB ở thôn Mu Công (thị trấn Đà Bắc)… Nhiều “gia đình bóng bàn” trên địa bàn được người hâm mộ biết đến như gia đình bác Hà Anh Xứng, Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Văn Hiến, Phạm Văn Hà, Nguyễn Thiên Lý… Trong phong trào này, ghi dấu sức mạnh, hiệu quả của công tác “xã hội hoá” TD-TT. Nhiều gia đình tự bỏ kinh phí từ 7-10 triệu mua bàn, trang bị hệ thống chiếu sáng, căng lưới, bạt chắn bóng. Nhiều cá nhân đã có công gây dựng, thúc đẩy phong trào nơi vùng cao này ngày một phát triển. Bác Tường có 40 năm cầm vợt và có hàng chục năm lăn lộn cùng phong trào nơi đây. Anh Nguyễn Thành Luân, chủ nhiệm CLB 30-4, vừa chăm lo, gây dựng CLB của mình ngày một thêm đông hội viên và có nhiều hoạt động tập luyện, thi đấu có chất lượng, quan tâm, giúp đỡ các xã bạn cùng tập luyện. Anh cũng đã tặng 3 bàn bóng bàn cho CLB cựu chiến binh, xã Hiền Lương và xã Mường Tuổng… Có phong trào và trình độ chuyên môn, bóng bàn Đà Bắc đã ghi được những dấu ấn đáng kể tại nhiều giải bóng bàn ngành, giải tỉnh. Nhiều VĐV trưởng thành từ phong trào bóng bàn Đà Bắc đã tham gia nhiều giải ngành cấp khu vực và toàn quốc (Giải ngành điện lực, giải Người giáo viên nhân dân…). Năm 2014, tại giải bóng bàn trẻ, vô địch trung cao tuổi tỉnh, đội tuyển Đà Bắc tiếp tục giành được thứ hạng cao với 2 huy chương vàng, huy chương bạc ở nội dung trung - cao tuổi (nam, nữ). Cũng tại giải này, nhiều VĐV trẻ của Đà Bắc đã từng bước chứng tỏ được khả năng của mình. Đây là tương lai của bóng bàn Đà Bắc trong tương lai gần.

 

 

 

                                                                          Huy Quang

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục