Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Philippines. (ảnh: CNA)

Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Philippines. (ảnh: CNA)

Các trận đấu tiếp theo của môn bóng đá nam SEA Games 28 tối 9-6 đã kết thúc với phần thắng thuộc về các ĐT U23 Indonesia và Lào. Chiến thắng của U23 Indonesia khiến cục diện bảng A môn bóng đá nam trở nên gay cấn hơn.

 

Trên sân Jalan Besar, U23 Indonesia đã có 45 phút đầu thi đấu đầy khởi sắc trước U23 Philippines. Chỉ trong vòng 13 phút đầu, Darmono Evan Dimas đã hoàn thành cú đúp, đưa U23 Indonesia lên dẫn trước 2-0.

Thành công này có được là nhờ sự thay đổi trong đội hình tấn công của HLV trưởng ĐT U23 Indonesia, khi đưa số 7 Evan Dimas lên chơi ở vị trí dâng cao, khác hẳn với những trận đấu trước.

Thua chóng vánh hai bàn chỉ trong ít phút, những tưởng U23 Philippines sẽ buông xuôi. Nhưng trái lại, sau 45 phút đầu thi đấu không tốt, sang hiệp hai, đội bóng với thành phần hầu hết là các sinh viên Philippines vùng lên mạnh mẽ, khiến U23 Indonesia phải chuyển sang phòng thủ.

Trong vòng nửa đầu hiệp hai, khán giả trên sân Jalan Besar đã được chứng kiến những tình huống triển khai khá sắc nét từ phía U23 Philippines. Điển hình như các pha đột phá của cầu thủ vào sân thay người Bugas Paolo, tiền vệ tấn công Amita Arnel hay hậu vệ số 3 Dorimon Neil.

Đáng tiếc là khả năng dứt điểm của các chân sút U23 Philippines lại quá kém, do đó, những cơ hội đã lần lượt trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến hết trận, tỷ số vẫn là 2-0 nghiêng về ĐT U23 Indonesia.

Chiến thắng này không những là động lực cho thầy trò HLV Aji Santoso, mà còn khiến cục diện bảng A môn bóng đá nam SEA Games 28 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Hiện tại, ngoài chiếc vé đầu tiên vào bán kết đã chắc chắn nằm trong tay ĐT U23 Myanmar với chín điểm, ở bảng A có hai đội cùng được sáu điểm là U23 Indonesia và chủ nhà U23 Singapore. Ở lượt đấu cuối cùng, hai đội bóng này sẽ chạm trán nhau với mục đích duy nhất là chiến thắng và giành chiếc vé thứ hai vào bán kết.

* Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên SVĐ Bishan, ĐT U23 Lào đã có chiến thắng sít sao 3-2 trước đối thủ U23 Đông Timor.

Bị ghi bàn trước ở phút 22, nhưng năm phút sau, các cầu thủ U23 Lào đã quân bình tỷ số bằng bàn thắng của Sipasong Bounthavy. Sang đầu hiệp hai, Khochalern Phoutthasay giúp đại diện xứ sở triệu voi vươn lên dẫn trước 2-1. Phút 67, nhờ công của cầu thủ vào thay người Sihavong Khonesavanh, U23 Lào nâng tỷ số lên 3-2.

Bàn thắng muộn ngay trước khi trận đấu kết thúc của Da Cruz Martins không thể giúp U23 Đông Timor lấy lại những gì đã mất. Chung cuộc, hai đội rời sân với phần thắng nghiêng về U23 Lào.

* Cục diện các bảng sau lượt đấu này:

STT

ĐT

Điểm

1

Myanmar

9

2

Singapore (chủ nhà)

3

3

Indonesia

6

4

Campuchia

3

5

Philippines

0

STT

ĐT

Điểm

1

Việt Nam

12

2

Thái-lan

12

3

Lào

6

4

Malaysia

3

5

Đông Timor

3

6

Brunei

0

 

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục