VĐV Dương Văn Thái giành HCV ở nội dung chạy 1.500 m nam. Ảnh: QUANG THẮNG

VĐV Dương Văn Thái giành HCV ở nội dung chạy 1.500 m nam. Ảnh: QUANG THẮNG

Ánh Viên lập kỷ lục giành tám HCV.

 

Chứng tỏ sự vượt trội ở nội dung đua thuyền râu-inh, các VĐV Việt Nam đã giành bốn HCV trong sáng hôm qua (11- 6). Ở nội dung đua thuyền đơn nam hạng nhẹ cự ly 500 m, Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) giành HCV với thành tích 1 phút 33 giây 64, bứt phá trước tay đua Ác-đi của In-đô-nê-xia hơn hai giây.

* Cặp đôi VĐV đến từ Thái Bình là Phạm Thị Thảo/Tạ Thanh Huyền giành HCV đôi nữ hạng nhẹ cự ly 500m sau 1 phút 33 giây 35, bỏ xa cặp đối thủ người Mi-an-ma gần 4 giây. Cùng quê, song đây là lần đầu Thảo/Huyền chung thuyền tại SEA Games và họ đã phối hợp hết sức nhịp nhàng để giành chiến thắng.

* Một cặp đôi VĐV đua thuyền nữ khác của Việt Nam là Phạm Thị Huệ/Lê Thị An giành chiến thắng trong gang tấc trước cặp đôi của In-đô- nê-xi-a trong loạt đấu chung kết đôi nữ mái chèo đơn 500 m. Cặp Huệ/An cán đích sau 1 phút 38 giây 87, hơn 87% giây so với đối thủ.

* Tấm HCV thứ tư của đội tuyển đua thuyền do cặp VĐV Nguyễn Đình Huy và Đàm Văn Hiếu giành được ở nội dung 500 m đôi nam mái chèo đơn, về đích sau 1 phút 27 giây 63, bỏ xa cặp VĐV đến từ In-đô-nê-xi-a gần hai giây. Cặp VĐV Nguyễn Văn Đức/Nguyễn Văn Tuấn giành HCB nội dung đôi nam mái chèo đôi cự ly 500 m do để thua cặp đôi VĐV của Tháilan 61% giây.

* Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công khi thống trị đường chạy cự ly trung bình của nam và nữ. Sau khi giành HCV cự ly 800 m nữ, hôm qua 11-6, VĐV mới 22 tuổi Đỗ Thị Thảo trưởng thành từ Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội giành thêm HCV cự ly 1.500 m nữ. Bứt phá ở vòng đấu cuối, Đỗ Thị Thảo chiếm ngôi đầu sau 4 phút 28 giây 39. Đồng đội Nguyễn Thị Phương cán đích thứ nhì giành HCB (4 phút 31 giây 59).

* VĐV Dương Văn Thái chứng tỏ sự vượt trội ở đường chạy 1.500 m nam, giành HCV cá nhân thứ hai, với thành tích 3 phút 47 giây 04, vượt hơn một giây so với VĐV về nhì của Phi-li-pin là Mơ-vin. Việc Dương Văn Thái hoàn tất cú đúp lần này cho thấy Tổng cục Thể dục-Thể thao đã có sự chuẩn bị rất tốt lực lượng dự bị ở cự ly trung bình, sau khi VĐV kỳ cựu Nguyễn Đình Cương giải nghệ.

* Bốn VĐV Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thủy, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đã khép lại ngày thi đấu áp chót môn điền kinh với tấm HCV 4x400 và đặc biệt đã phá kỷ lục SEA Games tồn tại gần 25 năm qua. Nguyễn Thị Huyền được bố trí tiếp gậy chạy cuối đã bứt phá mãnh liệt, một mình băng băng về đích sau 3 phút 31 giây 46, phá sâu kỷ lục 3 phút 35 giây 53 của đội Thái-lan giữ từ năm 1991.

* Tại sân vận động trung tâm, Việt Nam có thêm nhiều huy chương của Phạm Thị Huệ (HCB chạy 10.000m nữ), Trần Huệ Hoa (HCB nhảy ba bước nữ), Trần Thị Yến Hoa (HCĐ chạy 100 m nữ), đội chạy tiếp sức 4 x 400 m nam (HCĐ). Hôm nay, trong ngày thi đấu cuối, đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn cần chinh phục thêm hai HCV để hoàn thành chỉ tiêu rất cao đưa ra trước lúc lên đường là 12 HCV.

* Niềm hy vọng số một của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng trên đường đua xanh. Giữ sức ở vòng đấu loại 200 m ếch, Ánh Viên lướt trên đường bơi và liên tục giữ vị trí số một trong loạt thi đấu chung kết cho đến khi kết thúc để giành HCV thứ tám. Thành tích của Ánh Viên là 2 phút 31 giây 16 chỉ hơn gần nửa thân người (35% giây) so với VĐV bám đuổi Pa-oa-pô-ta-cô (Tháilan). Thi đấu nội dung cuối cùng là 100 m bướm, cô gái Cần Thơ 18 tuổi không thành công, chỉ về đích thứ sáu. Giành tám HCV cá nhân, phá tám kỷ lục SEA Games, Ánh Viên đã đi vào lịch sử SEA Games.

* Bước vào ngày thi đấu áp chót môn bắn súng, xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh giành thêm tấm HCV 50 m súng ngắn nam, với thành tích 190,9 điểm, hơn 4,9 điểm so với xạ thủ của Thái-lan. Trước đó, bộ ba Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường giành HCB 50m súng ngắn đồng đội nam. Tay súng Lê Thị Hoàng Ngọc giành HCĐ cá nhân súng ngắn nữ 25m và cùng hai đồng đội Hoa Hồng và Phạm Thị Hà giành HCĐ đồng đội.

* Ở môn bi sắt, hai VĐV Ngô Thị Huyền Trân và Nguyễn Thị Thi thi đấu khá thành công, vượt qua nhiều cặp đấu mạnh, nhưng đã không thể giành HCV trong trận chung kết đôi nữ khi gặp hai VĐV của Thái-lan. Trên đường đua xe đạp, cua-rơ Trịnh Đức Tâm giành HCĐ cá nhân tính giờ. Trong trận đấu thứ hai bảng B môn bóng chuyền, đội tuyển Việt Nam thắng nhọc nhằn 3-2 trước đội In-đô-nê-xi-a; đội tuyển bóng chuyền nam ra quân thắng nhanh đội In-đô- xê-xi-a 3-0.

* Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm chín HCV, chín HCB và bảy HCĐ.

 

 

                                                                             Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục