(HBĐT) - Gần nửa năm sau khi trồng, những con đường làng tràn ngập sắc màu của hoa, ai đi qua cũng tấm tắc khen ngợi. "Con đường nở hoa” là mô hình thể hiện quyết tâm của Hội Nông dân (HND) xã Quy Hậu (Tân Lạc) trong nỗ lực xây dựng nếp sống mới và từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.


Nét tươi mới đến từ "Con đường nở hoa” rực rỡ sắc hoa ở xóm Khang 3, xã Quy Hậu (Tân Lạc).

Đã nhiều lần về xã Quy Hậu, ấn tượng về xã gần trung tâm huyện là bộ mặt làng quê không ngừng đổi mới. Nhờ nỗ lực trong phát triển kinh tế, đời sống của bà con nơi đây ngày một khấm khá hơn. Trở lại Quy Hậu trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi thật sự ấn tượng với con đường tràn ngập sắc hoa ngay cạnh trụ sở UBND xã. Nói về sự đổi thay đó, đồng chí Bùi Thị Hiệp, Chủ tịch HND xã  cho biết: Sau chuyến đi thăm quan thực tế ở tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng trồng hoa để làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Với sự phối hợp giữa các Hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã, cũng như đóng góp của người dân, mô hình được thực hiện đầu tiên ở xóm Khang 3 với chiều dài hơn 200 m. Sau thời gian thực hiện nhận thấy hiệu quả thiết thực, mô hình tiếp tục được nhân rộng ở xóm Khang 3, với chiều dài 400 m. 

Chỉ gần nửa năm sau khi trồng, bộ mặt đường làng, ngõ xóm của xóm Khang 3 đã thực sự đổi khác. Con đường bê tông được điểm tô thêm bằng sắc hoa rực rỡ. Việc xây dựng con đường hoa ở xóm Khang 3 khá kỳ công. Bà con dùng gạch xây bồn kiên cố, cao hơn mặt đường bê tông từ 20 - 30 cm, rồi đổ đất vào để trồng hoa. Con đường ngay gần mương dẫn nước, thuận tiện trong việc chăm sóc, tưới nước cho hoa hằng ngày. Ông Bùi Hải Minh, Trưởng xóm kiêm Chi hội trưởng Chi hội nông dân xóm Khang 3 phấn khởi chia sẻ: Xóm xây bồn trồng hoa nên việc chăm sóc, tưới nước, dọn dẹp vệ sinh đường làng thuận lợi. Với sự hỗ trợ cây giống của cấp trên, chúng tôi trồng nhiều loại hoa khác nhau, hiện đều phát triển tốt. Bà con trong xóm rất phấn khởi, hoa trước cổng nhà nào thì nhà đó chăm sóc.

Cũng như các hộ gia đình trong xóm, mỗi sáng thức dậy, việc tưới nước, bắt sâu cho hoa đã trở thành thói quen của bà Bùi Thị Thanh, xóm Khang 3. Bà Thanh cho biết: "Có đường bê tông thì đường mới chỉ sạch, chứ chưa đẹp. Chúng tôi thấy việc trồng hoa ven đường như này rất đúng, nhìn con đường rực rỡ sắc màu ai cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn. Ngày trước chưa trồng hoa thì nhiều người còn vứt rác xuống mương, nhưng bây giờ ý thức được nâng lên rõ rệt”.

Quả thực, hơn 400 m đường được trồng hoa của xóm Khang 3 đều được quét dọn sạch sẽ. Dù chưa cán đích, nhưng với "Con đường nở hoa” và những con người tư duy mới sẽ là nền tảng để Quy Hậu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bùi Thị Hiệp, Chủ tịch HND xã Quy Hậu cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng mô hình đến các xóm trên địa bàn xã. Đây là mô hình HND xã sẽ chú trọng để góp phần trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nếp sống mới.



                                                                             Viết Đào

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục