(HBĐT) - Chiều 10/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức địa phương tổ chức tổng duyệt Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019.

Duyệt Chương trình nghệ thuật tham gia phần thi tuyên truyền lưu động với chủ đề "Tiếng sóng Trường Sa”.

Để Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019 diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức đã tiến hành duyệt Chương trình nghệ thuật tham gia phần thi tuyên truyền lưu động với chủ đề "Tiếng sóng Trường Sa” và duyệt khung cơ bản gian trưng bày tham gia phần thi triển lãm ảnh. Trong đó, Chương trình nghệ thuật gồm 6 tiết mục đặc sắc, gồm: màn hát múa "Bài ca Trường Sa – Hoàng Sa”; phần thi "Phát thanh viên biển đảo là quê hương”; múa "Giữ biển”; tốp ca nam "Đàn ghi ta một dây”; đơn ca nữ "Sức sống Trường Sa”; kịch ngắn "Lá thư chưa kịp gửi”.

Dự kiến Hội thi sẽ được khai mạc vào 20h00’ thứ Tư, ngày 14/8/2019 tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Tham gia Hội thi có 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận, gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Chủ đề của Hội thi là: Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Hội thi gồm các nội dung: thi các đội tuyên truyền lưu động; triển lãm ảnh; lễ ra quân, diễu hành xe cổ động; thi phát thanh viên cơ sở.

Hội thi được tổ chức nhằm thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo tới nhân dân. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ thanh niên về tinh thần dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thúc đẩy hành động cách mạng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức làm công tác thông tin và thông tin cơ sở, các đội tuyên truyền lưu động của tỉnh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách thức thông tin, tuyên tuyền có hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

                                                            Thùy An (CTTĐT)


Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục