(HBĐT) - Khi những cánh đào phai khoe sắc cũng là lúc điệu múa chuông vang vọng khắp bản làng người Dao ở huyện vùng cao Đà Bắc. Cùng với những câu hát, tiếng trống, chiêng… những điệu múa của người Dao đã góp phần thắm tình đoàn kết dân tộc trong ngày đầu xuân năm mới.


Trình diễn điệu múa chuông tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Sơn Phú, xã Toàn Sơn (Đà Bắc).


Dân tộc Dao chiếm trên 20% dân số huyện Đà Bắc, sinh sống chủ yếu tại các xã: Cao Sơn, Toàn Sơn, Tú Lý, Vầy Nưa, Tân Minh… Theo thời gian, đồng bào dân tộc Dao vẫn gìn giữ, tiếp nối truyền thống, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lâu đời, trong đó, múa chuông là một trong những điệu múa chính. Tết nhảy, lễ lập tịch... đều có múa chuông. Không đơn thuần là những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc, múa chuông trong Tết nhảy là nghi lễ tạ ơn tổ tiên đã bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc, mong tổ tiên che chở cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn phát đạt, phù hộ cho dân bản có cuộc sống no ấm, yên vui. Cầu cho cộng đồng, bản làng đồng bào Dao đoàn kết, phát triển.

 

Ông Lý Hoàng Hạnh, 68 tuổi ở xóm Phủ, xã Toàn Sơn đã gắn bó cả đời với điệu múa chuông, ông cũng là người "tiếp lửa”, truyền dạy múa chuông cho thế hệ trẻ người Dao. Ông Hạnh chia sẻ: "Từ xa xưa, điệu múa chuông đã gắn liền với đời sống, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Dao và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các nghi lễ truyền thống. Đặc biệt trong Tết nhảy, múa chuông là tiết mục văn nghệ quần chúng thu hút già, trẻ, gái, trai hòa quyện theo nhịp điệu, cùng nhau hát ca, nhảy múa. Trẻ con học theo người lớn, vì thế mà múa chuông được lưu truyền qua các thế hệ”.

Điệu múa chuông truyền thống của đồng bào Dao thường có cả nam và nữ, tùy vào các nghi lễ để lựa chọn số lượng người tham gia, tối đa khoảng 10 người. Tuy nhiên, tại các buổi sinh hoạt văn nghệ quần chúng thì không giới hạn số người, càng đông càng vui. Khi múa, tay trái người múa cầm một chiếc đóm, tay phải cầm một chiếc chuông để đánh nhịp, đồng thời kết hợp các động tác nhún chân mềm mại, duyên dáng. Người lĩnh xướng các bài hát thường là người trung tuổi, am hiểu về phong tục tập quán truyền thống để thông qua những lời ca, tiếng hát mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái trong từng gia đình. Các bài hát không cố định, nhịp điệu múa phụ thuộc vào người hát xướng. Một trong những nét đặc sắc của điệu múa này đó là chiếc chuông đồng có độ vang, kết hợp với tiếng chiêng, trống con, đàn nhị, sáo… tạo thành làn điệu, âm thanh đa sắc màu rộn ràng, khỏe khoắn. Những chàng trai, cô gái Dao trong trang phục dân tộc truyền thống dường như hòa chung một nhịp, nhún nhảy theo điệu múa trong không gian sinh động.

Múa chuông là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày lễ linh thiêng, trọng đại của dân tộc, đồng thời ngày càng gắn bó mật thiết trong đời sống văn hóa của đồng bào Dao, nhất là hiện nay, du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, thu hút du khách thăm quan, tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng, trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Chị Lý Sao Mai, đội văn nghệ xóm Sưng, xã Cao Sơn cho biết: "Du khách đến thăm quan, trải nghiệm tại bản làng du lịch cộng đồng rất thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Dao. Đặc biệt, buổi diễn văn nghệ luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Trong đó, múa chuông là tiết mục du khách thích thú bởi không khí vui tươi, tiếng vang phát ra từ chiếc chuông đồng hòa vào tiếng chiêng, tiếng trống tạo âm thanh vui tai, sôi động”.

Tết đến xuân về, điệu múa chuông lại rộn ràng, ngân vang khắp các bản làng người Dao nơi rẻo cao Đà Bắc. Các thế hệ cứ thế tiếp nối nhau, gìn giữ những làn điệu độc đáo đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu đến du khách gần xa về đời sống văn hóa vô cùng phong phú của cộng đồng người Dao.


Đức Anh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục