(HBĐT) - Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau, mừng tuổi hay còn gọi là "lì xì" đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Tiền mừng tuổi thường được đặt vào chiếc phong bao nhỏ màu đỏ với ý nghĩa cầu mong điều may mắn, tốt lành, xua đuổi ma quỷ; trẻ em thì hay ăn chóng lớn, học giỏi; người già thì mừng thọ, chúc sức khỏe dồi dào.


Mừng tuổi từ lâu đã là một nét văn hóa của người Việt mỗi độ Tết đến Xuân về.  

Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối năm, chị Nguyễn Thị Hương, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) lại đi đổi tiền mới và cẩn thận lựa chọn phong bao phù hợp để mừng tuổi. Giá trị vật chất có thể không nhiều song ẩn chứa trong đó là giá trị tinh thần và những ý nghĩa tốt đẹp. Chị Hương chia sẻ: Mừng tuổi cho cha mẹ, người lớn tuổi là chúc họ khỏe mạnh, sống lâu, viên mãn. Mừng tuổi con trẻ mong các con luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Hy vọng nét đẹp này được duy trì lâu dài như nét văn hoá truyền thống trong mỗi dịp tết Nguyên đán. 

Tục mừng tuổi đầu xuân không biết đã du nhập vào nước ta và trở thành một mỹ tục từ bao giờ. Hàng năm, chuẩn bị đón xuân mọi người lại chuẩn bị tiền lẻ để mừng tuổi. Bắt đầu từ thời điểm giao thừa, gia đình, người thân quây quần, đoàn tụ, chúc tụng và mừng tuổi nhau. Đầu tiên là cháu con mừng tuổi ông bà, cha mẹ mong được sống lâu trăm tuổi. Sau đến ông bà, cha mẹ mừng tuổi lại con cháu, mong con cháu chăm ngoan, học giỏi. Khi khách đến thăm hỏi vào những ngày Tết cũng không quên mừng tuổi cho con cháu của gia chủ kèm theo lời chúc phúc đầu năm. Như vậy, đầu năm mới nhận tiền mừng tuổi là nhận tình yêu thương và lời chúc may mắn, hạnh phúc trong cả năm.

Theo tục lệ, phong bao lì xì mừng tuổi thường màu đỏ - một trong những màu cát tường, tượng trưng cho tài lộc - người nhận được hay cho đi càng nhiều bao lì xì, thì càng tin rằng mình đã phát tài phát lộc. Ngày xưa, mừng tuổi chỉ là tiền hào, tiền xu mang tính chất tượng trưng, tiền càng lẻ càng tốt. Bởi quan niệm tiền lẻ thể hiện sự sinh sôi nảy nở, làm ăn phát đạt trong năm mới. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, ở đâu đó tiền mừng tuổi không còn đơn thuần thay cho những lời chúc tốt đẹp đầu năm, mà còn ngầm chứa nhiều mục đích cá nhân. Từ một mỹ tục đẹp bị lợi dụng để trao đổi, hối lộ, buôn danh, bán lợi. Đáng buồn hơn, từ suy nghĩ thực dụng của người lớn đã thấm sang cả con trẻ, khiến chúng có sự so bì, người này mừng tuổi ít, người kia mừng tuổi nhiều... Dạy con trẻ hiểu ý nghĩa của việc nhận tiền mừng tuổi là việc làm thiết thực, giúp con biết quý trọng đồng tiền được làm ra từ sức lao động, biết trân trọng phong tục mừng tuổi đầu xuân có ý nghĩa nhân văn tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, xuân về. 


Hải Linh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục