Tối 2/10, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) tiếp tục diễn ra đêm tranh tài thứ ba, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc.


Các thí sinh tại đêm thứ ba Sao Mai 2022. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo đánh giá của ban tổ chức, sau đêm thi thứ hai diễn ra vào ngày 25/9, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc đã hoàn thành 1/2 chặng đường và cũng đã chia tay một nửa số thí sinh tham dự vòng chung kết.

Sao Mai 2022 đã trải qua 3 tuần nhiều cảm xúc và ấn tượng. Hành trình còn lại của Sao Mai 2022 chắc chắn sẽ càng quyết liệt và gay gắt hơn vì đây là sân khấu tranh tài của các giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi.

Tham gia Ban Giám khảo đêm thi thứ ba có Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng ban Giám khảo. Các thành viên Ban Giám khảo là Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Xuân Thủy, Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam; Nghệ sĩ Ưu tú Phương Thảo, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; Nghệ sĩ Ưu tú Thu Huyền, Phó Giám điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội; Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong; Ca sĩ Khánh Linh, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

Trong đêm thi thứ ba, 9 giọng hát nổi bật ở 3 phong cách âm nhạc sẽ được trao cơ hội để chứng tỏ rõ hơn bản lĩnh và tài năng. Sau khi bốc thăm, trình tự dự thi của 9 thí sinh và 3 phong cách âm nhạc trong đêm thi thứ ba theo thứ tự sau:

Phong cách Dân gian gồm các thí sinh: Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 07; Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 11; Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 02.

Phong cách Thính phòng gồm các thí sinh: Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 09; Nông Thị Anh Thơ số báo danh 01; Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18.

Phong cách Nhạc nhẹ gồm các thí sinh: Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15; Hồ Văn Kãnh, số báo danh 03; Trịnh Văn Núi, số báo danh 12.

Đây là đêm thi đầu tiên mỗi thí sinh sẽ có 2 phần dự thi gồm đơn ca và thử thách đối đầu (tam ca).



Thí sinh biểu diễn tại đêm thi thứ ba. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Trong phần thi hát đơn ca, với phong cách Thính phòng là thể loại tác phẩm quốc tế (có lời Việt); phong cách Dân gian với chủ đề di sản (hát Văn, Quan họ, Xẩm, Chèo, Dân ca..) và phong cách Nhạc nhẹ với thể loại tác phẩm Rock.

Trong thử thách đối đầu (tam ca), cả 3 thí sinh trong từng phong cách âm nhạc hát chung một bài hát do Giám đốc âm nhạc và Ban Tổ chức lựa chọn riêng.

Từ kết quả đánh giá của Ban Giám khảo, đêm thi thứ ba đã tìm ra 6 giọng hát xuất sắc nhất ở 3 phong cách âm nhạc để tiếp tục thi đêm chung kết xếp hạng.

Theo đó, 2 thí sinh phong cách Dân gian gồm: Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 07 và Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 02; phong cách Thính phòng gồm Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 09 và Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18; phong cách Nhạc nhẹ gồm thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15 và Trịnh Văn Núi, số báo danh 12.

Ngay sau đêm thư thứ ba, cổng khán giả bình chọn "Thí sinh được yêu thích nhất” trên ứng dụng VTV Go sẽ chính thức đóng lại lúc 8 giờ ngày 4/10/2022. Khán giả quan tâm đến việc bình chọn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên website: www.saomai.vtv.vn và trang fanpage Sao Mai VTV.


Theo TTXVN

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục