(HBĐT) - Thuộc địa phận xóm Nẻ, xã Suối Hoa (Tân Lạc), hang Bưng nằm trong lòng dãy núi Đắng. Đây là di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình được xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003 của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).



Hiện nay, di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình hang Bưng vẫn còn lại dấu vết của các hố khai quật.

Cùng anh Bùi Văn Minh, công chức Văn hóa – xã hội xã Suối Hoa, tôi được đến hang Bưng. Đường lên hang tương đối thuận tiện, có các bậc đá dốc dọc theo sườn núi, nhưng cũng có một số đoạn khó đi. Anh Minh chia sẻ: "Việc phát hiện di tích khảo cổ học tại hang Bưng có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là niềm tự hào của Nhân dân trong xã. Đây là tài sản vô giá của dân tộc, bởi vậy việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình hang Bưng là trách nhiệm của mỗi cá nhân”.

Hang Bưng là loại hình di tích khảo cổ, thuộc loại di tích hang động trong các dãy núi đá vôi của tỉnh Hòa Bình. Hang có diện tích rất lớn, cửa quay về hướng Nam, nằm cao so với mặt ruộng trước cửa hang khoảng 40m. Cửa hang rộng 8m, cao 7,6m, vòm hang chỗ cao nhất là 11m, chỗ thấp nhất là 2,2m. Hang có chiều dài 41m, chỗ rộng nhất 12m, chỗ hẹp nhất 4,2m. Hang có tổng diện tích khoảng 366m2. Nền dốc thoai thoải từ trong ra ngoài.

Tháng 4/1973, Ty Văn hóa Hòa Bình phối hợp với Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành khai quật hang Bưng với 2 hố (hố 1 có diện tích khai quật là 48m2 và hố 2 có diện tích khai quật là 15m2). Di vật được tìm thấy ở hang Bưng rất phong phú, đặc biệt là số lượng lớn các loại nạo, mang nhiều đặc trưng về hình dáng gần gũi với những loại nạo của Văn hóa Sơn Vi, một nền văn hóa được coi là trước Văn hóa Hòa Bình. Đặc trưng là các loại nạo lưỡi ngắn, nạo lưỡi dài và nạo 1/4 hòn cuội có hình bầu dục thường thấy ở Văn hóa Sơn Vi.  Tuy nhiên về nguyên liệu và kỹ thuật chế tác không hoàn toàn giống nhau. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện và tồn tại của một số lượng lớn các loại mảnh tước có diện ghè hình cánh chim bay rất điển hình mà từ trước tới nay chưa từng biết đến. Qua kết quả khai quật và nghiên cứu cho thấy, hang Bưng là di chỉ khảo cổ có niên đại ít nhất trên 10.000 năm và có thể lên đến 13.000 năm. Việc phát hiện ra hang Bưng là lần đầu tiên phát hiện được những di tích khảo cổ học có giá trị thuộc nền Văn hóa Hòa Bình. Điều này đã bổ sung thêm tài liệu về những di tích của Văn hóa Hòa Bình. Đây là di chỉ khảo cổ quan trọng có giá trị lớn về công tác nghiên cứu và thăm quan về một nền văn hóa tiền sử nổi tiếng Văn hóa Hòa Bình. Cũng như nhiều địa điểm khác của nền Văn hóa Hòa Bình, hang Bưng có tính chất là một di chỉ cư trú lâu dài, việc chế tác công cụ được tiến hành tại chỗ và cũng là nơi chôn cất người chết.

Là một di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình được xếp hạng cấp Quốc gia, bởi vậy mà những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Suối Hoa luôn quan tâm, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ. Đồng chí Đinh Văn Bượng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Di tích khảo cổ học có vai trò rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. Hang Bưng là di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình được xếp hạng cấp Quốc gia thuộc địa bàn xóm Nẻ. Nhằm phát huy giá trị di tích khảo cổ của hang Bưng, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của Nhân dân, hiểu đúng và đầy đủ về giá trị của di tích, có ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo tồn và giữ gìn di tích. Nhờ đó mà từ khi được khai quật đến nay, di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình hang Bưng và các hố khai quật không có dấu hiệu bị xâm phạm, vẫn được giữ nguyên hiện trạng”.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa để bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của di tích khảo cổ học Văn hóa Hòa Bình hang Bưng, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ học.

Linh Nhật

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục