Cách trung tâm huyện 9 km, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) có 20 xóm, phố với 2.581 hộ, 11.925 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm trên 90%. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến trong phát triển KT-XH của địa phương.


Nhân dân xóm Quyết Tiến, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) hát múa vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Đan, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình cho biết: "Thời gian qua, xã chú trọng chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hăng hái sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa. Năm 2023, xã có 20/20 xóm được công nhận khu dân cư văn hóa, 2.267/2.581 hộ gia đình văn hóa, đạt 87,8%, trong đó, 716 hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt hơn 27,7%”.

Khu dân cư Quyết Tiến có 106 hộ, 475 nhân khẩu, còn 7 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo, 5 hộ chính sách và người có công. Nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 45 triệu đồng, tăng 1,1% so với năm 2022. Bên cạnh đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, các hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, điển hình như: mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Bùi Đình Chiến; chăn nuôi lợn, gà của gia đình bà Bùi Thị Tòn; dịch vụ đổ bê tông của gia đình bà Quách Thị Hành, Bùi Văn Vụ...

Ông Quách Văn Diên, Bí thư chi bộ xóm Quyết Tiến cho biết: Thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống mới văn minh, hiện đại, 100% hộ trong xóm thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Năm 2023 có 95/106 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 89,6%, khu dân cư đạt văn hóa…

Xã Vũ Bình đã triển khai các phong trào, cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống người dân được cải thiện. Nổi bật như các phong trào, cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, "Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”… Qua đó xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá, thu nhập ổn định. Toàn xã canh tác 665 ha lúa, năng suất 58 tạ/ha; 215 ha ngô, đạt 42 tạ/ha; diện tích rau, đậu, bí xanh, lặc lày, cây ăn quả hơn 600ha.

Xã chú trọng sửa chữa, nâng cấp, cứng hóa đường giao thông, huy động người dân phát quang hai bên đường, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước. Cùng với nguồn lực từ nhân dân, xã đã hoàn thành bê tông hóa đường liên xóm Cơi - Át, Át - Mè, Trang - Thóng với tổng chiều dài 2,1km; đường nội xóm Cảng, Cài, Dài tổng chiều dài 470m; đường xóm Đạn - Sơ, cầu Bai Hang… Với sự đồng lòng của người dân, sự quan tâm của các cấp, ngành đã giúp xã chuyển mình rõ rệt, đời sống người dân ngày càng nâng cao.
Đến nay, đường trục xóm, liên xóm bê tông hóa đạt 80,5%; hệ thống kênh mương được bê tông, cứng hóa đạt 67,08%; không có nhà tạm, dột nát; thu nhập bình quân năm 2023 ước đạt 48 triệu đồng/người; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 12,8%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; điện lưới quốc gia đến từng nhà. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển, hệ thống chính trị được đảm bảo, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra thường xuyên, tạo khí thế sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.


Hoàng Anh

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục