Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 4-11 cho biết, bà sẽ chấp nhận một cuộc điều tra đối với bà về bê bối tham nhũng liên quan đến một người bạn thân lâu năm của bà nếu cần thiết.

 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu trong một cuộc họp báo được phát sóng toàn quốc ngày 4-11-2016. (Ảnh: Yonhap)

 

Trong suốt bài phát biểu trên truyền hình được phát sóng cả nước, bà Park đã một lần nữa xin lỗi vì bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân của bà Choi Soon-sil. Trước đó, ngày 25-10 bà Park cũng đã công khai xin lỗi về vụ bê bối này.

“Nếu cần thiết, tôi sẽ hợp tác trung thực với một cuộc điều tra của các công tố viên đối với tôi”, bà Park khẳng định, đồng thời cho biết, bà cũng sẽ chấp nhận một cuộc điều tra đặc biệt bởi một nhóm độc lập mà đảng cầm quyền và các đảng đối lập đang thúc đẩy thành lập.

Bà Park bị cáo buộc cho phép bà Choi tiếp cận các bản thảo bài phát biểu của mình và các tài liệu của Tổng thống trong đó có các thông tin mật. Trong bài phát biểu trước của mình, bà Park thừa nhận đã hỏi ý kiến cá nhân bà Choi về các bản thảo bài phát biểu của mình trong suốt chiến dịch vận động tranh cử năm 2012 và trong thời gian đầu bà nắm quyền.

Bà Park cũng bị tình nghi đóng vai trò trong hoạt động gây quỹ từ các tập đoàn lớn để thiết lập hai tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm thúc đẩy các dự án văn hóa và thể thao Hàn Quốc. Bà Choi đang bị điều tra về việc liệu bà có biển thủ ngân sách từ các quỹ này hay không.

Theo kết quả khảo sát do Viện Gallup Hàn Quốc công bố cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ của bà Park giảm xuống còn 5%, mức thấp nhất đối với các Tổng thống Hàn Quốc đang tại nhiệm.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong tuần này cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Park đã giảm 12 điểm phần trăm so với một tuần trước đó, đánh dấu tuần giảm thứ bảy liên tiếp từ đầu tháng 9, khi tỷ lệ ủng hộ của bà ở mức 33%.

Tỷ lệ những người được hỏi cho biết không ủng hộ sự điều hành công việc của bà Park tăng lên 89%, tăng 15% trong một tuần, trong khi 6% số người được hỏi chưa rõ quyết định.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong các ngày từ 1-11 đến 3-11 với 1.005 người trưởng thành trên toàn quốc.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 4-11, nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về vụ bê bối liên quan đến bà Choi Soon-sil cho biết sẽ tăng số lượng nhân viên điều tra từ 22 người lên 31 người, do những cáo buộc tiếp tục xuất hiện thêm trong các lĩnh vực khác nhau.

Động thái này diễn ra sau khi một tòa án địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Choi Soon-sil, do bị cáo buộc lạm dụng quyền lực và các sai phạm khác.

 

Trước đó, cuối ngày 3-11, các công tố viên cũng đã tạm giữ cựu thư ký phụ trách các vấn đề cá nhân của Tổng thống Hàn Quốc, Jeong Ho-seong, do cáo buộc làm lộ các tài liệu mật của Tổng thống cho bà Choi, trong đó có các vấn đề ngoại giao và an ninh.

 

                                                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục