Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã hạ mức cảnh báo sóng thần xuống mức dự báo đối với các khu vực ven biển của hai tỉnh Fukushima và Miyagi ở phía đông bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn kêu gọi người dân cảnh giác.

 

 

 Cảnh báo sóng thần đã được hủy bỏ sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter tại Nhật Bản sớm ngày 22-11-2016. (Ảnh: NHK)                          

Trước đó, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau khi trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra tại ngoài khơi tỉnh Fukushima lúc 5 giờ 59 phút (giờ địa phương), ở độ sâu 25 km. Các dự báo khả năng xảy ra sóng thần cũng đã được đưa ra đối với các tỉnh khác của Nhật Bản dọc theo Thái Bình Dương.

Thông báo hủy cảnh báo sóng thần đối với hai tỉnh Fukushima và Miyagi được đưa ra vào lúc 9 giờ 46 phút (giờ địa phương). Nhưng các quan chức kêu gọi người dân tránh xa khu vực ven biển khi các dự báo khả năng xảy ra sóng thần vẫn còn hiệu lực.

Giới chức các tỉnh khu vực duyên hải của Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán hoặc khuyến cáo sơ tán đối với người dân. Các cư dân đang sơ tán tới khu vực cao hơn.

Các quan chức phòng cháy chữa cháy tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại khu công nghiệp hóa dầu ở huyện Nishikimachi nhưng đã được dập tắt sau đó.

Đến thời điểm hiện tại đã có một số thông báo về những người bị thương nhẹ.

Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập một nhóm công tác tại văn phòng Thủ tướng để thu thập thông tin về trận động đất.

 

                                                                                            TheoNhandan

 

 

                      

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục