Sau khi nhận được thông tin về vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án cuộc tấn công này.

 

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại TP Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tháng 10-2016. (Ảnh: Reuters)

Bày tỏ chia buồn với gia đình và người thân Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump coi vụ ám sát là “sự vi phạm mọi nguyên tắc về trật văn minh” và nói thêm rằng, vụ việc này phải bị “toàn thế giới lên án”. Ông Trump cũng gọi Mevlut Mert Altintas, nhân viên cảnh sát bắn chết ông Karlov, là “một kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan”.

Tại cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, cho biết, nước này xem vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ như một cuộc tấn công khủng bố. “Chúng tôi cực lực lên án hành động này. Những cuộc tấn công khủng bố như vậy dứt khoát không được phép diễn ra”.

Trong bức điện gửi người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định: “Chúng tôi kiên quyết lên án hành động man rợ nhằm vào nhà ngoại giao Andrei Karlov. Trung Quốc luôn chống lại mọi hình thức khủng bố”.
“Cùng với cộng đồng quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực và hoạt động của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như tăng cường hợp tác với Nga trên mặt trận này”, ông Vương Nghị cho biết.

Trong một tuyên bố cuối ngày 19-12, Bộ Ngoại giao Syria lên án một cách mạnh mẽ nhất vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ và coi đây là một cuộc tấn công khủng bố hèn hạ. Kênh ngoại giao Nga - Thổ là một trong những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc nội chiến Syria. Tuần trước, các nhà ngoại giao Nga - Thổ đã làm trung gian một thỏa thuận nhằm di dời phe đối lập Syria ra khỏi thành phố chiến sự Aleppo.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric phát biểu: “Chúng tôi lên án vụ tấn công bằng súng nhằm vào Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Không thể có lời bào chữa nào đối với một cuộc tấn công nhà ngoại giao hoặc đại sứ… Chúng tôi hy vọng thủ phạm gây ra vụ việc sẽ được đưa ra công lý”.

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, vụ ám sát ông Karlov là “sự khiêu khích nhằm ngăn cản mối quan hệ Nga - Thổ và tiến trình hòa bình tại Syria”. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong đoạn video phát trên một số kênh truyền hình nước này, cũng bày tỏ cùng quan điểm với người đồng cấp Nga. Ông Erdogan cho rằng: “Đây là sự khiêu khích nhằm phá hủy tiến trình bình thường hóa quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga. Tuy nhiên, chính quyền hai nước đã quyết tâm để không bị rơi vào sự kích động này”. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí, các điều tra viên của Nga sẽ chính thức tham gia điều tra vụ ám sát ông Karlov tại Ankara.

 

                                                                        TheoNhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục