Ngày 14-7, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này với mức chi phí quân sự tăng kỷ lục nhưng bác bỏ các thay đổi gây tranh cãi như binh sĩ chuyển giới hay chính sách biến đổi khí hậu.



Với kết quả 344 phiếu thuận và 81 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua Luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó quy định các chính sách quân sự của Mỹ và ủy quyền cho Bộ Quốc phòng được phép chi khoản ngân sách quốc phòng lên tới 696 tỷ USD.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ lưỡng viện, nhưng đạo luật này sẽ còn gặp nhiều rào cản trước khi nó chính thức trở thành luật. Trong đó, rào cản lớn nhất là mức tăng chi phí quân sự năm nay đã vượt xa mức 619 tỷ USD trong luật năm 2016, vượt qua mức trần về chi tiêu cho chính phủ đã được đặt ra trong Luật Kiểm soát Ngân sách năm 2011.

Phiên bản Dự luật NDAA năm 2017 của Hạ viện Mỹ cũng tăng khoản chi phí dành cho phòng thủ tên lửa lên 25%, bổ sung hàng nghìn binh sĩ trong quân đội, tăng thêm năm tàu chiến mới cho Hải quân và tăng 2,4% lương cho binh lính Mỹ, mức tăng cao nhất trong vòng tám năm qua. Ngoài ra, đạo luật này cũng bổ sung thêm một binh chủng mới là lực lượng Quân đội Vũ trụ.

Trong phiên tranh luận về các thay đổi của NDAA tuần qua, Hạ viện Mỹ đã bác bỏ đề xuất chấm dứt một số chính sách của Lầu Năm góc liên quan tới binh sĩ chuyển giới và đề xuất ngăn chặn Lầu Năm góc triển khai các chính sách liên quan tới năng lượng xanh và biến đổi khí hậu.

Ông Trump muốn bù đắp cho các khoản tăng ngân sách quân sự bằng cách giảm các khoản chi phi quân sự. Mặc dù các nghị sĩ Cộng hòa cùng đảng với ông Trump hiện đang chiếm đa số trong cả Thượng và Hạ viện Mỹ, nhưng họ sẽ cần phải có sự ủng hộ của các Thượng nghị sĩ Dân chủ để kế hoạch của ông Trump có thể trở thành hiện thực.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu phiên bản NDAA của mình vào cuối năm nay. Sau đó, hai phiên bản sẽ được hợp nhất trước khi gửi tới Nhà trắng để Tổng thống D. Trump ký phê chuẩn hoặc phủ quyết.

 

                                                               TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục