Sau chưa đầy một tuần phát động chiến dịch quân sự, quân đội Iraq ngày 27-8 đã gần như giành lại toàn bộ TP Tal Afar sau khi đẩy các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi trung tâm thành phố của một trong những thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này ở Iraq.

Các lực lượng của Baghdad hiện đã kiểm soát 94% của thành phố chiến lược nói trên, trong đó quốc kỳ Iraq đã được giương lên trên thành cổ Ottoman lịch sử. Bước tiến đáng kể này đạt được sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố chiến thắng hồi tháng 7 trước các tay súng IS ở TP Mosul, nơi IS tuyên bố thành lập "vương quốc" hồi năm 2014. 

Trong khi đó, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Pháp có chuyến thăm tới thủ đô của Iraq hôm 26-8 và công bố khoản vay 530 triệu euro (tương đương 512 triệu USD) để giúp nền kinh tế nước này đối mặt với tình trạng giá dầu xuống thấp và sự tốn kém của cuộc chiến chống IS.

IS bị đánh bật khỏi những mảnh đất cuối cùng - Ảnh 1.

Khói lửa cuồn cuộn trong cuộc giao tranh giữa lực lượng của quân đội Iraq và các tay súng IS ở Tal Afar hôm 26-8 Ảnh: REUTERS

Ở mặt trận chống IS tại Syria, quân đội Syria và liên quân đồng minh trong ngày 26-8 đã giành quyền kiểm soát khu vực sa mạc lớn nhất ở miền Trung nước này, giữa thành phố Al-Sukhnah và Al Shear ở vùng nông thôn phía Đông của tỉnh Homs. Đây là đợt mới nhất trong chuỗi các đợt tấn công của lực lượng này tiến hành ở khu vực sa mạc. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), hiện khu vực duy nhất do IS kiểm soát là một vùng lân cận khác gần với TP Hama, cũng đang bị quân đội Syria và các đồng minh bao vây.

Trong một diễn biến khác, quân đội Lebanon ngày 27-8 bắt đầu một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với IS tại khu vực biên giới Đông Bắc với Syria sau khi chiến dịch quy mô lớn do lực lượng này phát động từ ngày 19-8 đã giành được 2/3 khu vực từng bị IS chiếm giữ. 

Các nguồn tin an ninh Lebanon tiết lộ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các cuộc đàm phán về số phận của 9 binh sĩ Lebanon đang nằm trong tay IS đã được tiến hành.



                                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục