Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 2-10 (giờ địa phương), Chính phủ và Quốc hội Mỹ tổ chức tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Lát Vê-gát, bang Nê-va-đa, làm ít nhất 59 người chết và gần 530 người bị thương. Trước đó, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã gọi vụ xả súng nói trên là một hành động "của quỷ dữ", đồng thời cho biết sẽ tới thành phố này ngày 4-10, gặp lực lượng thực thi pháp luật, lực lượng phản ứng nhanh và gia đình các nạn nhân. Tổng thống Đ.Trăm cũng đã chỉ thị treo cờ rủ đến ngày 6-10 tới để tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ.


            Tổng thống Mỹ Đ.Trăm chủ trì lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng. Ảnh Roi-tơ

* Cảnh sát Mỹ phát hiện nhiều thuốc nổ và một kho đạn tại ngôi nhà thuộc sở hữu của thủ phạm gây vụ xả súng X.Pát-đóc. Cảnh sát trưởng G.Lôm-bác-đô cho biết, lực lượng an ninh đã lục soát ngôi nhà của hung thủ ở Me-xki-tê, bang Nê-va-đa và phát hiện 18 khẩu súng, một số thuốc nổ và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều thiết bị điện tử. Pét-đóc sở hữu giấy phép săn bắn và nhiều súng ngắn hợp pháp, đồng thời sở hữu bằng lái máy bay tư nhân. Hiện động cơ vụ tiến công vẫn chưa được làm rõ. Các cơ quan chức năng của Mỹ cũng loại trừ khả năng có liên quan khủng bố, mặc dù tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận là chủ mưu vụ này.
* Ngày 3-10, lãnh đạo nhiều nước đã bày tỏ chia buồn đối với lãnh đạo và nhân dân Mỹ sau vụ xả súng kinh hoàng ở Lát Vê-gát. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga V.Pu-tin, Thủ tướng Anh T.Mây, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô… đã gửi thông điệp chia sẻ với Tổng thống Mỹ Đ.Trăm sau vụ xả súng mới nhất tại Mỹ, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Mỹ và lên án vụ tiến công khủng khiếp này.
* Cùng ngày, người phát ngôn Nhà trắng X.Xan-đơ cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng tại Mỹ trong bối cảnh nước này đang chấn động trước vụ xả súng tại thành phố Lát Vê-gát. Hàng loạt nghị sĩ đảng Dân chủ, trong đó có thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện N.Pê-lô-xi, đã hối thúc chính quyền có hành động đối với nạn bạo lực súng đạn. Kiểm soát súng đạn cũng trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Twitter. 
* Liên quan vụ tiến công mới nhất tại Mỹ và Pháp, đêm 2-10, nhà chức trách Pháp đã tắt đèn tại Tháp Ép-phen để tưởng niệm và bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân trong các vụ tiến công mới nhất tại Lát Vê-gát (Mỹ) và Mác-xây, thành phố lớn thứ hai tại Pháp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, đến sáng 3-10, chưa có thông tin về người Việt Nam thương vong trong vụ xả súng tại thành phố Lát Vê-gát, bang Nê-va-đa, Mỹ.
Đại sứ quán Việt Nam liên tục cập nhật thông tin về vụ xả súng, đồng thời liên hệ Sở Cảnh sát và Sở Ngoại vụ thành phố Lát Vê-gát để nắm tình hình cộng đồng người Việt tại đây.
TheoNhanDan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục