Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 11-4 đã bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững trong khu vực.



Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha (bên phải) và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. (Ảnh: Yonhap)

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono đã có cuộc gặp tại Seoul, nhân chuyến thăm đầu tiên của ông Kono tới Hàn Quốc kể từ khi ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái. Chuyến thăm của ông Kono cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tới Hàn Quốc kể từ tháng 12-2015.

"Với công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc-Triều Tiên và Mỹ-Triều Tiên, các cuộc gặp đóng vai trò như là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phi hạt nhân hóa, chúng tôi hy vọng sự hợp tác sẽ giúp đạt được mục tiêu chung của hai nước là giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và thiết lập hòa bình”, bà Kang nói.

Ông Kono đã hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc giúp mang lại không khí hòa bình hiện tại, đồng thời khẳng định ông cũng muốn duy trì hợp tác giữa hai quốc gia để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt hóa Triều Tiên cũng như đạt được hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Chuyến thăm của ông Kono diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên trong tháng 4 và tháng 5. Hai miền Triều Tiên có kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào ngày 27-4.

Quan hệ giữa Seoul và Tokyo gần đây đã trở nên xấu đi liên quan đến các vấn đề về lịch sử và lãnh thổ.

Bà Kang thừa nhận hai quốc gia láng giềng đang phải đối mặt với những thách thức nhưng bà hy vọng rằng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa và trao đổi nhân sự giúp mang lại lợi ích chung cho hai bên, đồng thời cố gắng tìm kiếm những giải pháp đúng đắn cho các thách thức.

Dự kiến, ông Kono sẽ tới chào xã giao Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau đó cùng ngày.

 

                                         TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục