Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã yêu cầu các cố vấn thương mại xem xét kế hoạch trở lại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hiện là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP).


Tổng thống Mỹ ký quyết định rút khỏi TPP hồi tháng 1-2017. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walters cho biết, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã yêu cầu hai Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow xem xét việc mở các cuộc đàm phán gia nhập lại CPTPP.

"Tổng thống hoàn toàn nhất quán rằng, ông sẽ mở lại một thỏa thuận bền vững hơn như trong phát biểu tại Davos hồi đầu năm nay”, bà Walters nói.

Là một trong những thành viên tham gia đàm phán TPP vào năm 2008 nhưng Mỹ đã rút khỏi hiệp định này vào đầu năm 2017 khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, với lý do ông Trump cần có một hiệp định thương mại công bằng hơn cho nước Mỹ. Tuy nhiên, quyết định rút khỏi TPP đã gây ra những ý kiến trái chiều trong quốc hội Mỹ.

Thông tin ông Trump gặp các nghị sĩ xem xét tái gia nhập CPTPP là một thông tin tích cực với chính các nghị sĩ ủng hộ hiệp định này trong quốc hội Mỹ. Trong một thông cáo phát đi sau cuộc họp giữa Tổng thống Trump và các nghị sĩ, nghị sĩ đảng Cộng hòa Ben Sasse nói: "Đây là một tin tốt lành trong ngày hôm nay”.

Giám đốc cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng, thông tin này là một tin tức mới mẻ và ông ủng hộ CPTPP. "Chúng ta cần tham gia vào Hiệp định, cũng như cần có một thành tố ngoại giao kết hợp với hoạt động kinh tế này. Chúng ta cần tham gia sâu vào đó, và tôi tin tưởng rằng chính quyền sẽ làm như vậy”.

Kể từ khi Mỹ rút khỏi đàm phán TPP, 11 quốc gia khác bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam vẫn tiếp tục thỏa thuận này và đổi tên thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), được chính thức ký kết tại Chile ngày 8-3 vừa qua.

Nhà Trắng cho hay, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có cuộc gặp với ông Trump vào tuần tới. Nhật Bản, đồng minh thân thiết của Mỹ, là một trong 11 thành viên ký hiệp định này.

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016, ông Trump luôn giữ thái độ phản đối với giá trị của các hiệp định thương mại đa phương, trong đó có TPP và Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) kéo dài 24 năm qua. Ông cho rằng, chỉ có các hiệp định song phương mới đem lại nhiều lợi ích hơn cho nước Mỹ.

Hiện Mỹ đang đàm phán lại với Canada và Mexico về NAFTA. Với TPP, tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) hồi tháng 1 năm nay tại Davos, Thụy Sĩ, ông Trump cho hay, ông sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với các nước TPP theo hình thức cả riêng lẻ lẫn theo nhóm.



Theo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục