Cảnh sát Thái-lan vừa bắt 9.420 người và thu giữ khoảng 42 triệu baht, nghi liên quan cá độ bóng đá trái phép tính từ đầu Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 đang diễn ra tại Nga.



Cảnh sát Thái-lan đột kích một tụ điểm cá độ bóng đá. (Ảnh: Bưu điện Bangkok).

Báo Bưu điện Bangkok dẫn lời Phó phát ngôn lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái-lan, ông Krisana Patanacharoen cho biết, trong 20 ngày đầu của World Cup 2018, cảnh sát đã bắt giữ 9.420 người, trong đó có 8.879 con bạc, 392 kẻ tổ chức cá độ và 149 đại lý cá cược, bao gồm cả 79 điểm cá độ trực tuyến và 169 con bạc chơi qua mạng.

Cảnh sát tịch thu hơn 42 triệu baht (khoảng 1,32 triệu USD) có liên quan cá độ bóng đá trong 20 ngày qua, gồm 3,83 triệu baht tiền mặt, 2,54 triệu baht trong các tài khoản ngân hàng và 36,03 triệu baht từ các lệnh đặt cược với nhà cái.

Ông Krisana nhấn mạnh, thời điểm này cảnh sát cũng tăng cường kiểm soát các cửa hàng dịch vụ internet, tụ điểm vui chơi giải trí nhằm ngăn chặn tình trạng cá độ bóng đá, đồng thời tuần tra bảo đảm an ninh cho các ngân hàng, máy ATM, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng vàng để ngăn chặn những kẻ thua cá độ có thể liều lĩnh cướp giật và trộm cắp.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia, Tướng Chalermkiat Srivorakhan bày tỏ quan ngại về số lượng người tham gia cá độ bóng đá ngày càng tăng, do các con bạc có nhiều kênh liên lạc và phương tiện phục vụ mục đích cá cược. Trong cả mùa World Cup 2014 ở Brazil, tổng cộng có hơn 4.000 con bạc bị bắt so với gần 10.000 người bị bắt chỉ trong 20 ngày đầu của World Cup 2018.


Theo Nhandan

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục