Đêm 22-7, một đối tượng đã xả súng tại khu vực Greektown đông đúc ở TP Toronto, Canada khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch.


Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ xả súng tại Toronto, Canada, ngày 22-7. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát xác nhận, tay súng đã chết sau khi đấu súng với cảnh sát. Ngay sau khi nhận được tin báo vào khoảng 22 giờ ngày 22-7 (giờ địa phương), các nhân viên y tế, cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở đại lộ Danforth và Pape thuộc khu vực Greektown, nơi tập trung nhiều nhà hàng nổi tiếng cũng như các quán cà-phê và cửa hàng. Lực lượng chức năng đã đưa tất cả những người bị thương đến bệnh viện địa phương để điều trị vết thương.

Những hình ảnh ghi lại hiện trường vụ việc cho thấy, một người đàn ông được cho là đối tượng tiến hành vụ xả súng đã đi xuống phố, sau đó rút súng ngắn bắn vào một nhà hàng.

Theo Cảnh sát trưởng TP Mark Saunders, cảnh sát chưa rõ động cơ của kẻ xả súng và sẽ không đưa ra suy đoán về vấn đề này cho đến khi họ có thêm thông tin về vụ việc. "Chúng tôi đang xem xét mọi động cơ có thể dẫn tới vụ xả súng… và không bỏ qua bất cứ khả năng nào”, ông Saunders cho biết với các phóng viên tại hiện trường.

Toronto đang chật vật giải quyết tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng trong năm 2018. Dữ liệu của cảnh sát từ tuần trước cho thấy, số trường hợp thiệt mạng do bạo lực súng đạn tại thành phố lớn nhất Canada từ đầu năm 2018 đến nay là 26 người, tăng 53% so cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó số vụ xả súng tăng 13%.

Như một phần của kế hoạch giảm tội phạm súng đạn, ngày 20-7, Toronto đã huy động thêm khoảng 200 cảnh sát luân phiên theo dõi các khu vực đặc biệt của thành phố này trong khoảng thời gian từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng vì đây là khung giờ mà phần lớn các vụ xả súng diễn ra. Phát biểu ý kiến trước báo giới, Thị trưởng Toronto, ông John Tory cho rằng, súng đạn đang là bài toán đặt ra cho thành phố này vì quá nhiều người có thể dễ dàng sở hữu súng.




Theo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục