Đúng 10 giờ Moskva (14 giờ Việt Nam) ngày 7/11, cuộc diễu binh tái hiện sự kiện duyệt binh lịch sử 77 năm về trước đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.


Lễ diễu binh, tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941. (Ảnh: Sputnik)

Sau cuộc duyệt binh oai hùng kỷ niệm 24 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại ngày 7/11/1941 với sự tham gia của khoảng 28.000 người, các chiến sỹ Hồng quân đã từ Quảng trường Đỏ tiến thẳng ra mặt trận để bảo vệ thủ đô Moskva trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. 

Tham gia diễu binh gồm khoảng 5.000 người được tuyển chọn từ một số đại đội thuộc Bộ Quốc phòng, nhóm cận vệ của Trung đoàn tổng thống, học viên các trường quân sự, dàn quân nhạc và thành viên các câu lạc bộ lịch sử quân sự trong quân phục của Hồng quân Liên Xô và mang các loại vũ khí từng được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, tái hiện tối đa cuộc duyệt binh năm 1941. 

Ước tính khoảng 12.000 người dân thủ đô và các thành phố lân cận cùng với khách nước ngoài có mặt trên Quảng trường Đỏ, trong đó có các cựu chiến binh Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945, những người đã tham dự cuộc duyệt binh oai hùng 77 năm về trước và đại diện các tổ chức xã hội, thanh niên, phong trào ái quốc của thủ đô Moskva.

Theo thông lệ, tiếng chuông đồng hồ Điện Kremlin và bài hát "Cuộc chiến thần thánh” mở đầu cho cuộc diễu binh. Điều đặc biệt năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử tái hiện cuộc duyệt binh năm 1941, bản sao của lá cờ Chiến thắng từng tung bay trên nóc nhà Quốc hội Đức, tượng trưng cho vinh quang và sự hy sinh cao cả của người lính Hồng quân để tiêu diệt chủ nghĩa phátxít sẽ được rước ngang qua tường Điện Kremli.

Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn xe tăng, xe bọc thép và các phương tiện từng tham gia cuộc chiến, đặc biệt là dàn pháo "Kachiusa” nổi tiếng đã trở thành một biểu tượng cho sức mạnh bách chiến bách thắng của Hồng quân.

Ngay sau cuộc diễu binh, các khí tài quân sự tham gia sự kiện này sẽ được trưng bày trên Quảng trường Đỏ để mọi người đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm.

Chiều cùng ngày, tại quảng trường Cách mạng ở thủ đô Moskva, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) cũng tổ chức cuộc tuần hành và míttinh nhân kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, với sự tham gia của các lãnh đạo đảng, các đại biểu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ và các phong trào xã hội cánh tả khác. 

Những người tuần hành mang theo các biểu ngữ "Vinh quang thuộc về Tháng Mười vĩ đại,” "Chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại,” "Chính quyền thuộc về nhân dân”...

Nhiều thành phố khác trên khắp nước Nga cũng tổ chức kỷ niệm ngày 7/11, được chính thức gọi là "Ngày Vinh quang người lính."

Tại thành phố Penza, hàng trăm đảng viên cộng sản, đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia cuộc tuần hành dưới lá cờ đỏ, đặt hoa bên tượng đài lãnh tụ V.I.Lenin trên quảng trường cùng tên.

Tại thành phố Belgorod, khoảng 300 người là thành viên KPRF, các cựu chiến binh... đã tham gia mít tinh, tuần hành nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Đây là hoạt động thường niên của người dân thành phố này trong nhiều năm qua. 

Ngoài ra, các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử này cũng đã được tổ chức tại thành phố Yakutsk, Petrozavodsk, Bryansk.../.

                   TheoVietnamplus

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục